Một trong số các bức ảnh, được công bố hôm sau tang lễ của cố Giáo hoàng, cho thấy một bông hồng trắng nằm trên ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đơn giản với dòng chữ "Franciscus". Phía trên là cây thánh giá được chiếu sáng bởi đèn điện.
Ngôi mộ của Giáo hoàng Francis trong Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Romeo. Ảnh: Vatican News
Ngôi mộ Giáo hoàng Francis đơn giản so với mộ của các Giáo hoàng trước nhưng phù hợp với chỉ dẫn trong di chúc của ông, New York Post cho biết. "Mộ phải được đặt trong lòng đất; đơn giản, không trang trí đặc biệt và chỉ ghi dòng chữ: Franciscus", Giáo hoàng quá cố viết trong di chúc, đồng thời cho biết chi phí chôn cất sẽ được "một nhà hảo tâm" chi trả.
Thiết kế của ngôi mộ cũng thể hiện nguồn gốc di sản của Giáo hoàng Francis: đá cẩm thạch sử dụng cho ngôi mộ đến từ Liguria, vùng tây bắc Italy, nơi ông bà ngài sinh sống.
Giáo hoàng Francis đã phá vỡ truyền thống khi chọn nơi an táng ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (Santa Maria Maggiore). Thông thường các Giáo hoàng được chôn cất trong Vatican, dưới tầng hầm của Nhà thờ Thánh Peter. Ông là Giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ được chôn cất bên ngoài Vatican.
Các hồng y tới viếng mộ Giáo hoàng Francis hôm 27/4. Ảnh: Reuters
Hàng trăm người xếp hàng vào viếng mộ Giáo hoàng Francis hôm 27/4. Ảnh: Reuters
Santa Maria Maggiore là một trong bốn đại Vương cung thánh đường của giáo hội và giữ vị trí quan trọng trong lòng Giáo hoàng Francis. Đây là nơi ngài bắt đầu ngày đầu tiên với tư cách là lãnh đạo Giáo hội Công giáo vào năm 2013 và cũng là địa điểm đầu tiên ngài ghé thăm sau khi xuất viện tháng trước. Giáo hoàng Francis từng tiết lộ kế hoạch an táng tại đây vào tháng 12/2023, giải thích rằng ngài cảm thấy "mối liên kết rất mạnh mẽ" với nhà thờ này. "Tôi muốn được chôn cất tại Santa Maria Maggiore", Francis nói. "Bởi đây là lòng sùng kính lớn lao của tôi".
Hàng trăm người dân đã xếp hàng để viếng thăm nơi an nghỉ cuối cùng của Giáo hoàng Francis tại Santa Maria Maggiore, hôm 27/4, một ngày sau tang lễ.
Giáo hoàng Francis trong lễ Phục sinh ngày 20/4, một ngày trước khi qua đời. Ảnh: Reuters
Giáo hoàng Francis qua đời hôm 21/4 ở tuổi 88 sau khi bị đột quỵ dẫn tới suy tim. Tang lễ của ông diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter hôm 26/4. Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, hàng chục hoàng tộc, nhiều nhân vật nổi tiếng cùng hàng trăm nghìn tín đồ tới tang lễ của Giáo hoàng Francis tại Vatican.
Hà Trang (Theo NYP)