Giáo hoàng Francis ban phước lành nhân lễ Phục sinh ngày 20/4 ở Vatican. Ảnh: Reuters
Tối 21/4, Văn phòng báo chí Vatican công bố giấy chứng tử của Giáo hoàng Francis được ký bởi bác sĩ Andrea Arcangeli, Giám đốc Y tế thành Vatican. Theo đó, Giáo hoàng Francis thức dậy lúc 6h sáng với tình trạng sức khỏe "khá tốt". Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, ông bị đột quỵ não, dẫn đến hôn mê và cuối cùng là "suy tim mạch không thể phục hồi". Giáo hoàng Francis qua đời lúc 7h35 (theo giờ địa phương).
* Cuộc đời Giáo hoàng Francis qua ảnh
Bác sĩ Andrea cho rằng một số bệnh lý khác cũng góp phần làm suy yếu sức khỏe Giáo hoàng, bao gồm "viêm phổi, suy hô hấp, tiểu đường tuýp 2 và cao huyết áp".
Các tín đồ tập trung ở Quảng trường Thánh Peter để cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis tối 21/4. Ảnh: AP
Đầu năm nay, Giáo hoàng đã phải nhập viện 5 tuần do nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Sau đó, ông được chẩn đoán nhiễm trùng đa vi khuẩn, tiến triển thành viêm cả hai lá phổi.
Các bác sĩ cho biết tình trạng của Giáo hoàng nguy kịch đến mức đội ngũ y tế từng cân nhắc ngừng điều trị để ông ra đi thanh thản. Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, ông tiếp tục hồi phục tại nơi ở Casa Santa Marta.
Giáo hoàng Francis gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 20/4. Ảnh: AFP
Mặc dù sức khỏe yếu, Giáo hoàng Francis, một trong những giáo hoàng cao tuổi nhất trong lịch sử giáo hội, tận hiến với Giáo hội đến giây phút cuối cùng. Theo Elisabetta Pique, phóng viên người Italy của tờ La Nacion tại Vatican, ông vẫn kiên trì làm việc, bao gồm cả chuyến thăm tù nhân tại Rome hôm 17/4. Khi được hỏi về lễ Phục sinh, ông trả lời một cách khó nhọc: "Tôi đón lễ Phục sinh theo cách tôi có thể".
Giáo hoàng không thực hiện nghi thức rửa chân cho 12 người như truyền thống và cũng không chủ trì Thánh lễ Phục sinh tại Vatican hôm 20/4. Ông chỉ có thể xuất hiện trên ban công để ban phước lành và gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Trong di chúc được Vatican công bố, Giáo hoàng Francis nói ông muốn được chôn cất trong một ngôi mộ đơn giản trên mặt đất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore của Rome, với dòng chữ duy nhất Franciscus - tên của ông bằng tiếng Latinh. Ông sẽ là giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ được chôn cất bên ngoài Vatican. Francis cũng nói trong di chúc rằng ông đã sắp xếp cho một ân nhân giấu tên để trang trải chi phí chôn cất ông.
Tùng Anh (Theo CNN, NY Post)