
Francis (tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio) sinh ngày 17/12/1936, tại Buenos Aires, Argentina. Ông là con cả trong gia đình có 5 người con. Trong ảnh, Francis (trái), chụp ảnh cùng em trai Oscar.

Chân dung thời niên thiếu của Giáo hoàng Francis.

Francis cùng cha mẹ - ông bà Mario and Regina Bergoglio (những người gốc Italy nhập cư Argentina) - vào năm 1958.

Francis được thụ phong linh mục vào năm 1969.

Francis trong đám rước lễ Phục sinh năm 2000. Trước đó hai năm, ông đã trở thành Tổng giám mục của Buenos Aires.

Năm 2001, Francis được Giáo hoàng John Paul II phong hồng y.

Francis chào hỏi giáo dân ở Buenos Aires.

Giáo hoàng tương lai rửa chân cho một phụ nữ tại một bệnh viện phụ sản ở Buenos Aires vào năm 2005.

Francis (phải) gặp Giáo hoàng Benedict XVI trong chuyến thăm Vatican vào năm 2007.

Khi là Tổng giám mục của Buenos Aires, Francis (giữa) đi xe buýt đi làm và tự nấu ăn cho mình.

Francis cử hành Thánh lễ bên ngoài một nhà thờ ở Buenos Aires vào năm 2009.

Francis làm lễ cho Roberto Bendini, cựu chỉ huy quân đội Argentina, vào năm 2009.
Tùng Anh (Theo CNN)