"Thưa các anh chị em đạo hữu, với lòng đau buồn sâu sắc, tôi phải thông báo về việc Giáo hoàng qua đời. Vào lúc 7h35 sáng nay (12h35 giờ Hà Nội), Giám mục Roma, Francis, đã trở về với Chúa Cha. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho việc phụng sự Chúa và giáo hội", Đức hồng y Kevin Farrell thông báo trên kênh truyền hình của Vatican ngày 21/4.

Giáo hoàng Francis ở Vatican năm 2022. Ảnh: AFP
Một ngày trước khi qua đời, Giáo hoàng xuất hiện trên ban công của Thánh Vương cung thánh đường Peter tại Vatican trước hàng nghìn tín đồ trong lễ Phục sinh hôm 20/4.
Vài tuần trước, ông mới được xuất viện ở Rome sau thời gian chiến đấu với bệnh viêm phổi nặng ở cả hai lá phổi. Khi đó, Đội ngũ y tế cho biết tình trạng của ông đã ổn định, cho phép ông tiếp tục hồi phục tại nơi cư trú Casa Santa Marta ở Vatican.
Giáo hoàng Francis là giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên, được tấn phong vào năm 2013 và là một trong những giáo hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử giáo hội.
Sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires với cha mẹ là người gốc Italy, Jorge Mario Bergoglio (tên khai sinh của Giáo hoàng Francis) là con cả trong gia đình 5 người con. Giáo hoàng thường nhớ lại những kỷ niệm đẹp về gia đình và về cách bà của ông đã hun đúc đức tin của mình. Ông nội và bà nội của ông đã may mắn thoát chết trong một vụ đắm tàu khi họ di cư từ Italy đến Argentina, một trải nghiệm đã ảnh hưởng đến sự ủng hộ của ông đối với những người thực hiện những hành trình nguy hiểm vượt Địa Trung Hải để hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.
Năm 16 tuổi, Bergoglio có trải nghiệm sâu sắc khi xưng tội, điều này đã thôi thúc ông học để trở thành linh mục. Ông vào chủng viện nhưng ba năm sau bắt đầu đào tạo để trở thành một tu sĩ Dòng Tên, dòng tu nổi tiếng với công việc truyền giáo. Khả năng lãnh đạo của ông đã được công nhận và vào năm 1973, ở tuổi 36, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Dòng Tên ở Argentina, một vị trí mà ông giữ cho đến năm 1979.
Ông trở thành Giám mục Rome vào năm 2013, đặt nền móng cho triều đại giáo hoàng của mình. "Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới, để có một tinh thần huynh đệ tuyệt vời", ông nói từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter vào đêm ông được bầu chọn. Ông luôn trung thành với những lời đó, khuyến khích mọi người, bất kể tôn giáo hay chủng tộc, hãy nhớ đến nhân tính chung của họ. Giáo hoàng Francis được coi là người xây cầu nối, tìm cách làm việc với tất cả các tín ngưỡng và giáo phái. Sau thời gian để tang Giáo hoàng Francis, các hồng y sẽ chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của Giáo hội Công giáo. Thông thường phải mất từ hai đến ba tuần để một Giáo hoàng mới được chọn.
Tùng Anh (Theo CNN)