Trong thông báo ngày 10/10, nhóm luật sư xác nhận Pike đã rời một bệnh viện địa phương, được chuyển về cơ sở giam giữ Deborah K. Johnson ở Nashville, bang Tennessee. Đây là nơi bà bị giam hơn 30 năm trước khi được đưa đi thi hành án.
"Bà ấy biết ơn lực lượng cấp cứu và đội ngũ y tế đã chăm sóc mình trong hoàn cảnh đặc biệt này. Bà ấy tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà tù, và chúng tôi sẽ theo dõi quá trình hồi phục của bà ấy", nhóm luật sư viết.
Christa Pike bước vào Tòa án Hình sự Quận Knox vào tháng 12/ 2007. Ảnh: Reuters
Pike, 50 tuổi, được tiêm hai liều pentobarbital trong cuộc hành quyết ngày 30/9 tại nhà tù an ninh tối đa Riverbend ở Nashville nhưng vẫn sống. Khi việc thi hành án bị dừng, bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh và tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay.
Ngày 6/10, nhóm luật sư thông báo Pike đã tỉnh lại và có thể nói chuyện từ giường bệnh. Một ngày sau, bà bắt đầu đi được vài bước với sự trợ giúp.
Trong cập nhật ngày 8/10, các luật sư ghi nhận sức khỏe của Pike tiếp tục cải thiện. Bà có thể đi lại khi được hỗ trợ, hai cánh tay dần hồi phục khả năng vận động và sức lực. Phổi đã thông thoáng, bà cũng bắt đầu ăn uống bình thường.
Tuy nhiên, nhóm luật sư cảnh báo chưa thể đánh giá đầy đủ những ảnh hưởng lâu dài của cuộc hành quyết bất thành. Theo họ, Pike đang chịu sang chấn tâm lý do trải qua nỗi sợ hãi, đau đớn và bất định khi tin rằng mình sắp chết. Chưa rõ bà cần bao lâu để hồi phục về tinh thần.
Các luật sư đề nghị Thống đốc Tennessee Bill Lee chuyển án tử hình của Pike thành tù chung thân không được ân xá.
Ngày 7/10, một thẩm phán tại Tennessee yêu cầu giới chức bảo toàn toàn bộ chứng cứ liên quan đến cuộc hành quyết bất thành. Thống đốc Bill Lee đã đề nghị tiến hành cuộc rà soát toàn diện bởi bên thứ ba và đình chỉ cuộc hành quyết còn lại được lên lịch trong năm 2026.
Đây là lần thứ hai Tennessee không thể hoàn tất việc thi hành án tử hình trong năm nay. Hồi tháng 5, cuộc hành quyết tử tù Tony Carruthers phải dừng vì nhân viên nhà tù không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch.
Cơ quan quản lý trại giam Tennessee khẳng định đội thi hành án đã tuân thủ quy trình của bang. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan này, Frank Strada, thông báo sẽ từ chức trong tháng 10, sau vụ việc của Pike.
Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, Pike là trường hợp duy nhất được ghi nhận sống sót sau khi được tiêm thuốc độc để thi hành án tại Mỹ.
Pike bị tuyên án tử hình năm 1996 vì sát hại bạn học Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Thời điểm gây án, Pike mới 18 tuổi. Hồ sơ tòa án thể hiện Pike cùng bạn trai và một người bạn đã tra tấn, sát hại Slemmer tại khu vực có cây cối trong khuôn viên Đại học Tennessee. Nạn nhân bị tấn công bằng dao phay và dao rọc giấy trong khoảng một giờ. Bạn trai của Pike, Tadaryl Shipp, khi đó 17 tuổi, nhận án tù chung thân.
Phạm Linh (Theo CBS News, People, Reuters)