Theo Korea Times, hai đơn vị tài chính được ủy thác Morgan Stanley và KB Securities, đã bán khoảng 3 triệu cổ phiếu của Samsung SDS vào chiều 21/3. Các nhà quan sát thị trường cho rằng số cổ phiếu này đến từ con gái lớn của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee - Lee Boo-jin và con gái thứ hai Lee Seo-hyun. Kể từ khi ông Lee qua đời tháng 10/2020 , hai con gái ông đã ký hợp đồng với Ngân hàng KB Kookmin, ủy thác cho đơn vị này chịu trách nhiệm bán 3 triệu cổ phiếu của họ trước ngày 25/4 năm nay.

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee bên hai con gái Lee Boo-jin (phải) và Lee Seo-hyun. Ảnh: Yonhap
Hôm 23/3, khoảng 19,94 triệu cổ phiếu - tương đương 0,33% cổ phần của Samsung Electronics của bà Hong Ra-hee - vợ cố Chủ tịch Samsung - cũng đã được bán ra. Cổ phiếu được bán với giá 68.000 won một cổ phiếu. Một số nhà đầu tư lớn trên toàn cầu đã mua lượng cổ phiếu này đem về cho bà Hong khoản tiền hơn 1,3 nghìn tỷ won (1,1 tỷ USD).
Sự kiện bán cổ phiếu theo lô của Samsung là đợt chào bán lớn nhất ở Hàn Quốc kể từ năm 2018, dựa trên dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Các nhà đầu tư đang chú ý đến động thái bán tháo cổ phiếu để trả thuế thừa kế của gia đình cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee vì nó có thể khiến giá cổ phiếu giảm.
Tháng 12 năm ngoái, con gái thứ hai Lee Seo-hyun cũng đã bán 1,73% cổ phần của Samsung Life, tương đương một nửa trong số 3,46% cổ phần của cô trong công ty bảo hiểm này để thanh toán thuế thừa kế.
Kể từ khi ông Lee Kun-hee qua đời năm 2020, gia tộc Samsung phải chật vật trả một trong những khoản thuế thừa kế đắt đỏ nhất trên thế giới ước tính lên tới hơn 12 nghìn tỷ won (9,8 tỷ USD) - chiếm tới một nửa số tài sản Lee để lại. Phần lớn khối tài sản là cổ phần trong các công ty con thuộc Tập đoàn Samsung như Samsung Electronics, Samsung Life, Samsung C&T, Samsung SDS, một số bất động sản và bộ sưu tập nghệ thuật quý giá.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia đánh thuế thừa kế cao nhất thế giới, ở mức 50% khi vượt quá 3 tỷ won (2,5 triệu USD). Tuy nhiên, nếu người thừa hưởng trở thành cổ đông lớn nhất trong doanh nghiệp gia đình, mức thuế sẽ tăng lên 65%. Khoản thuế thừa kế mà những người thừa kế Samsung phải chịu là một trong những mức cao nhất từ trước đến nay, tương đương 3-4 lần tổng thu nhập thuế bất động sản của chính phủ Hàn Quốc năm 2020. Luật Hàn Quốc cho phép người nộp thuế chia thành 6 đợt trong 5 năm. Những người thừa kế của gia tộc Samsung cho biết sẽ trả thuế theo từng giai đoạn trong 5 năm.

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee và con trai Lee Jae-yong. Ảnh: Reuters
Cố Chủ tịch Lee Kun Hee có 4 người con, gồm con trai Lee Jae-yong và ba con gái Lee Boo-jin, Lee Seo-hyun và Lee Yoon-hyung. Tuy nhiên, con gái út Yoon-hyung tự tử năm 2005. Hiện con trai cả Lee Jae-yong nắm quyền điều hành các mảng kinh doanh chính của Samsung như chip nhớ, điện tử, công nghệ, smartphone. Con gái lớn Lee Boo-jin - CEO Hotel Shilla - là người đứng đầu mảng kinh doanh khách sạn, giải trí. Con gái thứ ba Lee Yoon-hyung - Giám đốc Tổ chức phúc lợi Samsung - quản lý các mảng liên quan đến bảo hiểm, hoạt động xã hội, từ thiện của tập đoàn.
Samsung hiện là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, chiếm 20% GDP của quốc gia này. Tập đoàn Samsung có 59 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bảo hiểm, đóng tàu, khách sạn, công viên giải trí và thời trang. Trong đó, Samsung Electronics là công ty con quan trọng nhất của tập đoàn và là nhà sản xuất điện thoại thông minh lẫn chip nhớ lớn nhất thế giới.
Sơn Nam (Theo Korea Times)