Mạng xã hội bán lan truyền một cách chữa cảm cúm, đau họng kéo dài khiến nhiều người quan tâm tính thực hư. Trên trang cá nhân của mình, nickname N.N.N chia sẻ: "Giờ mới biết thế nào là Đậu Lào! Chồng em bị cảm cúm, đau họng sổ mũi, người ê ẩm mệt mỏi từ Tết uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi hóa ra là bị Đậu Lào. Cứ đắp lông gà + tiết gà + nước chần gà đến đâu lau sạch đi đến đấy là thấy lông tơ màu trắng nổi lên, trong ảnh chỗ lông đó là 1/3 thôi, còn nhiều lắm cả lông ngắn lẫn dài".
Cùng với lời chia sẻ, người viết còn đăng tải hình ảnh và video clip minh họa cho cách trị bệnh mà nhiều người xem cho rằng "mới thấy" hoặc "mới nghe qua lần đầu".

Cách chữa trị và hình ảnh minh họa được đưa lên mạng xã hội.
Nickname N.N.N cho biết, bệnh đậu lào làm cho cơ thể bị cảm lâu ngày tái đi tái lại. "Nó chạy vào trong (Đông y gọi là cảm thương hàn). Lỗ chân lông bít lại làm cho lông tơ mọc ngược vào trong và máu độc tích tụ nuôi nó nên sợi lông dài ra. Càng để lâu càng cắm sâu vào kinh mạch và lục phủ ngũ tạng và những sợi lông này nằm trong da thịt nên siêu âm chiếu chụp không nhìn thấy được".
Cũng theo nickname này, khi có những biểu hiện như vậy thì thử nhai một nắm đậu xanh thấy bùi béo là dính bệnh. "Bệnh này nếu nhẹ có thể dùng củ ráy nhúng vào nước vôi trong, đánh dọc theo sống lưng từ trên xuống dưới sống lưng. Nếu không bị bệnh này nhựa củ ráy dính vào sẽ ngứa không chịu được nhưng khi bệnh, đánh vào sẽ rất mát, dễ chịu".
Người này còn bày cách điều trị khác là dùng bột nếp, cơm nếp cuộn lông gà đen ở giữa để đánh gió trên lung. Trường hợp này bệnh đã nặng thì từ lỗ chân lông sẽ bật lên những sợi lông trắng như sợi tóc bạc, lông bật ra hết thì khỏi bệnh. "Ngoài ra, có thể lấy 4-5 lá trầu không nhúng vào rượu nóng bọc vải mềm đánh dọc sống lưng hai thăn thấy có nốt đỏ sẫm (như nốt ruồi) lấy kim sạch kều ra nặn 3-4 cái thấy máu đen là bệnh sẽ thuyên giảm", nickname viết.
Bài viết ngay lập tức được đông đảo cư dân mạng quan tâm chia sẻ bởi trong số họ, không ít người cũng có người thân bị chứng cảm cúm, ho, sổ mũi kéo dài, tuy nhiên hầu hết đều tỏ ra nghi ngờ cách chữa trị do "nó quá lạ" và không có tính khoa học.
Trao đổi với Ngoisao.net liên quan đến thông tin trên, bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM cho biết, các cách chữa trị trên chưa từng có trong sách vở điều trị bệnh của Đông y.
"Đông y chia thành 2 trường phái. Trường phái chính thống căn cứ vào tài liệu giáo khoa chính thống của trường lớp để chẩn đoán và điều trị. Trường phái kinh nghiệm dân gian cũng có một số cách điều trị riêng. Tuy nhiên, chữa cảm cúm và ho kéo dài bằng cách đắp lông gà trộn tiết gà và nước chần gà là hoàn toàn không đúng. Đặc biệt, việc rút lông ra từ cơ thể để trị bệnh là chuyện hoang đường không bao giờ có", bác sĩ Khoa nhận định.
Riêng tên bệnh đậu lào, ông Khoa cũng cho biết chưa từng được nhắc đến trong sách vở Đông y. "Đông y không hề gọi cảm thương hàn là đậu lào. Thương hàn là một bệnh riêng còn bệnh đậu lào tôi chưa nghe thấy bao giờ", bác sĩ Khoa nói.
Với tư cách chủ tịch hội Đông Y TP HCM, bác sĩ Lê Hùng cũng khẳng định cách chữa trị như trên là hoàn toàn không đúng. "Tôi chưa thấy tài liệu này ghi nhận cách chữa trị này vì vậy người dân không nên nghe theo kẻo mang họa vào thân".
Cũng theo bác sĩ Hùng, nếu thực sự mắc bệnh thương hàn thì bệnh này là do vi khuẩn gây nên, không thể trị bằng cách đắp lông gà hay đánh gió. Người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để được điều trị vì nếu chậm trễ có thể tử vong.
Hạ Thảo