Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm 2021 của gã khổng lồ viễn thông Huawei đánh dấu sự trở lại của Giám đốc Tài chính Meng Wanzhou, người bị Canada giam lỏng ba năm và được thả tự do vào tháng 9 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên bà Meng xuất hiện trước công chúng sau 6 tháng trở về quê nhà.
Trong cuộc họp, bà Meng cho biết lợi nhuận ròng của Huawei tăng 76% lên 113,7 tỷ nhân dân tệ (17,8 tỷ USD) năm 2021, dù doanh thu giảm 29% xuống 636,8 tỷ nhân dân tệ (100 tỷ USD), do phải đối mặt các lệnh trừng phạt của Mỹ. Từng là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc, doanh thu mảng này của Huawei giảm một nửa, xuống còn 243,4 tỷ nhân dân tệ (38,1 tỷ USD).
"Mặc dù doanh thu sụt giảm năm 2021, khả năng tạo ra lợi nhuận và tạo ra dòng tiền của chúng tôi đang tăng lên. Chúng tôi có nhiều khả năng đối phó với những biến động hơn", bà Meng cho biết.
Meng Wanzhou là con gái lớn của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei. Bà bị bắt tại Vancouver, Canada theo yêu cầu từ Mỹ vào tháng cuối năm 2018, với cáo buộc gian lận tài chính. Sau hơn một tuần bị tạm giam, bà Meng được tòa án Canada đồng ý cho quản thúc tại nhà với số tiền bảo lãnh lên tới 7,5 triệu USD. Bà được trả tự do vào tháng 9 năm ngoái, sau khi đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với nhà chức trách Mỹ. Khi Meng trở về nước ngày 25/9/2021, hàng nghìn người vây kín sân bay quốc tế Baoan Thâm Quyến, cầm biểu ngữ, hoa và quốc kỳ chào đón bà như người hùng.
Hiện "đại công chúa Huawei" sẽ giúp các giám đốc điều hành, bao gồm hai chủ tịch luân phiên Guo Ping và Ken Hu, chèo lái công ty mà cha bà sáng lập cách đây 35 năm, đồng thời tìm cách kiếm đủ tiền để giữ chân khoảng 200.000 nhân viên. Huawei hiện vật lộn với một loạt hạn chế đầu tư và xuất khẩu công nghệ từ Mỹ - hầu hết do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt - đã làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động kinh doanh của công ty này trên toàn cầu.
Huawei từng là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới và là công ty mạng viễn thông tiên tiến nhất. Tập đoàn này là biểu tượng cho sự tiến bộ của Trung Quốc trong việc trở thành cường quốc công nghệ trên thế giới. Tuy nhiên, Huawei trở thành tâm điểm trong chiến dịch kiềm chế sự trỗi dậy của các hãng công nghệ Trung Quốc của Mỹ. Mỹ đã áp đặt loạt các biện pháp hạn chế và trừng phạt gần như xóa bỏ hoạt động kinh doanh tiêu dùng và cấm thiết bị 5G của Huawei khỏi một số khu vực châu Âu và châu Á. Các nhà cung cấp chip chủ chốt cho Huawei đều cắt đứt quan hệ với công ty này năm 2020.
Kể từ đó, Huawei bắt tay vào việc đại tu hoạt động kinh doanh để giảm thiểu tác động từ lệnh cấm của Mỹ. Tập đoàn này đã phát triển công nghệ xe điện, cam kết đầu tư thêm vào phần mềm và thâm nhập vào các thị trường mới từ năng lượng mặt trời đến khai thác mỏ.
Chủ tịch luân phiên Huawei Guo Ping cho biết khả năng "tồn tại và phát triển" của Huawei phụ thuộc vào đầu tư liên tục vào sản phẩm để phát triển. "Cuộc chiến của chúng tôi để tồn tại vẫn chưa kết thúc. Bất kể điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào sản phẩm. Đó là con đường duy nhất để bước tiếp", Guo nói.
Sơn Nam (Theo Bloomberg, AFP)