Trong những con người làm nên câu chuyện thần kỳ ấy không thể không nhắc đến thủ thành Dương Kiến Phúc.
Kiến Phúc có những pha bay nhảy đẹp mắt. Ảnh: Kỳ Lân. |
Là người Tiền Giang, Kiến Phúc lại tỏa sáng rực rỡ khi thi đấu cho Thép miền Nam Cảng Sài Gòn những năm 2005, 2006. Đến năm 2007, anh lại ra Bắc thi đấu cho Hà Nội ACB. Sự nghiệp của chàng thủ môn rất chông gai khi sau đó Kiến Phúc lại chuyển về thi đấu cho Đồng Nai trước khi bén duyên với bóng đá Kiên Giang trong hai năm qua.
Đến với Kiên Giang, anh được các đồng đội và ban huấn luyện tin tưởng bởi kinh nghiệm và những pha ra vào hợp lý. Điểm mạnh của thủ môn 26 tuổi này là phán đoán bóng bổng rất tốt. Hầu như pha bóng nào được chuyển bổng vào khu cấm địa anh đều băng ra dùng tay đấm bóng hoặc bay lượn ôm gọn bóng. Chính điểm mạnh hiếm có của một thủ môn Việt Nam đã tạo sự tin tưởng cho các đồng đội, giúp hàng thủ Kiên Giang thi đấu rất chắc chắn. Cũng vì những tình huống bay nhảy chính xác như thế, Phúc Kiến được đồng đội đặt biệt danh "Người nhện".
Ở giải hạng nhất năm nay, trải qua 26 vòng đấu, Kiến Phúc chỉ để thủng lưới 26 bàn, đây là số bàn thua đứng chỉ kém Bình Định. Để có được thành tích đó, thủ môn người Tiền Giang chính là nhân tố đóng góp công lớn nhất. HLV Lại Hồng Vân nhận xét: "Kiến Phúc dù thân hình không cao nhưng anh ấy rất nhanh nhẹn và phán đoán bóng chính xác. Có Kiến Phúc trong khung thành, chúng tôi rất yên tâm".
Kiến Phúc là trụ cột giúp Kiên Giang lên hạng V-League. Ảnh: Kỳ Lân. |
Hiện tại, Kiến Phúc có vợ và cô con gái xinh xắn tên Quỳnh Mi (bé Nhí). Xa nhà thi đấu liên tục và trôi dạt từ tỉnh này qua tỉnh nọ nhưng với Phúc, gia đình là tất cả. Ngày Kiên Giang thăng hạng, niềm vui của anh như được nhân đôi khi vợ và con gái lặn lội từ Tiền Giang xuống Kiên Giang cổ vũ và chúc mừng. Anh xúc động: "Còn gì tuyệt vời hơn khi có gia đình bên cạnh trong những lúc thế này. Xin cám ơn người hâm mộ Kiên Giang và cám ơn bà xã đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tôi thi đấu".
Xem thêm ảnh vợ và con gái dễ thương của Kiến Phúc |
Thiên Thảo