Theo Guardian, một kho dữ liệu khổng lồ bị rò rỉ từ ngân hàng Credit Suisse cho thấy năm 2011, Quốc vương Abdullah II mở một tài khoản tại ngân hàng này. Trong 5 năm tiếp theo, Quốc vương Jordan là chủ sở hữu của ít nhất sáu tài khoản tại Credit Suisse. Hoàng hậu Rania cũng sở hữu một tài khoản tại đây. Số tiền có trong các tài khoản trị giá 230 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 250 triệu USD).
Các luật sư của Quốc vương Abdullah và Hoàng hậu Rania cho biết thân chủ họ không có hành vi sai trái nào. Họ đồng thời đưa ra các nguồn tiền tài trợ cho Quốc vương và tuyên bố chúng đều tuân thủ luật thuế. Theo quy định của Jordan, Quốc vương không phải nộp thuế ở Jordan. Theo các luật sư, phần lớn số tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ Quốc vương thừa kế từ cha ông - Cố vương Hussein.
Thông qua các luật sư, Quốc vương Abdullah cho biết chỉ có một trong số các tài khoản Credit Suisse vẫn hoạt động. Họ cho biết một trong những tài khoản có tiền thuộc sở hữu của Quốc vương thu được từ việc bán một chiếc "máy bay thân rộng lớn".
Các luật sư của Quốc vương cũng cho biết "một phần đáng kể" tài sản cá nhân của ông được sử dụng để tài trợ cho các sáng kiến của Hoàng gia với tư cách cá nhân, nhằm phục vụ mục tiêu cải thiện nhu cầu xã hội và kinh tế cho công dân Jordan, đồng thời khôi phục các nhà thờ Hồi giáo quan trọng.
Vụ việc được tiết lộ vào thời điểm không mấy thuận lợi cho Quốc vương Abdullah và gia đình. Sáu tháng trước, tên ông xuất hiện trong "Hồ sơ Pandora" - kho dữ liệu do Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố. "Hồ sơ Pandora" tiết lộ Quốc vương mua khối bất động sản xa xỉ trị giá 100 triệu USD ở nhiều địa điểm trên thế giới, từ Malibu ở California (Mỹ) đến Belgravia ở trung tâm London (Anh).
Thông tin mới về tài khoản kếch xù ở nước ngoài của Quốc vương Jordan khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản của ông. Họ cũng đặt nghi vấn liệu Quốc vương có đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho khối tài sản gia đình khi quốc gia đang gặp khó khăn với tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp đáng kể.
Tại thủ đô Amman của Jordan, sự tức giận của người dân với Quốc vương và chính phủ trở nên căng thẳng hơn trong các cuộc biểu tình gần đây chống tỷ lệ thất nghiệp và nền kinh tế trì trệ. Tại một số cuộc biểu tình, những người tham gia đã dùng chân đá vào hình nộm của Quốc vương Abdullah.
"Quốc vương và chính phủ sẽ phải đối mặt các cuộc biểu tình. Họ nhiều khả năng có thể đối phó với tình hình này, giống như những vụ rò rỉ trước đó. Tuy vậy, điều này cũng sẽ khó khăn", ông Daoud Kuttab, Giám đốc tổ chức Mạng lưới Truyền thông Cộng đồng tại thủ đô Amman, nhận định.
Dữ liệu của Credit Suisse chứa thông tin chi tiết về 18.000 tài khoản ngân hàng bị rò rỉ được tiết lộ với 48 hãng truyền thông như một phần cuộc điều tra toàn cầu mang tên Bí mật Suisse. Theo đó, ngân hàng này được cho là giữ nhiều tài sản bí mật của một số tội phạm nguy hiểm, buôn lậu ma túy, rửa tiền, tham nhũng...
Sơn Nam (Theo Guardian)