Trong phiên xử hôm 9/5, bồi thẩm đoàn tại New York xác định cựu Tổng thống Donald Trump không cưỡng hiếp bà E. Jean Carroll năm 1996. Tuy nhiên, ông Trump có hành vi dùng vũ lực buộc bà Carroll phải tiếp xúc tình dục mà không có sự đồng thuận. Ông Trump bị buộc tội lạm dụng tình dục và phỉ báng nạn nhân.
Đây là vụ án dân sự và hình phạt pháp lý mà ông Trump phải chịu là bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Bồi thẩm đoàn phán quyết ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll tổng cộng 5 triệu USD. Trong đó, 2 triệu USD là vì hành vi lạm dụng tình dục và 20.000 USD tiền bồi thường thiệt hại. Với tội phỉ báng, ông Trump phải bồi thường một triệu USD cho những tuyên bố trên mạng xã hội, 1,7 triệu USD khác cho việc làm tổn hại danh tiếng Carroll và 280.000 USD tiền bồi thường thiệt hại.
Bà Carroll gật đầu khi lắng nghe phán quyết. Sau đó, các luật sư vòng tay ôm, bà đáp lại và mỉm cười trong nước mắt. Sau phán quyết, bà Carroll đưa ra tuyên bố: "Hôm nay, thế giới cuối cùng cũng biết sự thật. Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho mọi phụ nữ đã phải chịu đựng vì không được tin tưởng".
Ông Trump không tham dự phiên tòa. Ngay sau bản án được công bố, ông Trump chỉ trích phán quyết của bồi thẩm đoàn. Ông tuyên bố không biết bà Carroll và coi phán quyết trên là "một sự ô nhục" và "sự tiếp nối của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại". Ông nói sẽ kháng cáo.
Bà Carroll - nhà báo từng phụ trách chuyên mục tư vấn của tạp chí Elle - là một trong số hơn 10 phụ nữ đã cáo buộc Trump tấn công hoặc quấy rối tình dục. Carroll công khai câu chuyện trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2019, với cáo buộc ông Trump đã cưỡng hiếp bà tại phòng thay đồ cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở New York năm 1996.
Ông Trump bác bỏ cáo buộc và gọi câu chuyện của bà Carroll là "một trò lừa đảo, bịa đặt". Ông cũng gọi bà là "đồ dở hơi" vì đã bịa ra "một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật" để bán hồi ký. Carroll sau đó cáo buộc bị ông Trump bôi nhọ trên mạng xã hội, khiến bà bị Elle sa thải, mất 8 triệu độc giả và bị nhiều người khác tin bà là kẻ nói dối.
Vụ kiện của bà Carroll được thụ lý khi một luật mới ở New York có hiệu lực từ tháng 11/2022, cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục có thể yêu cầu bồi thường hàng chục năm sau khi vụ tấn công xảy ra. Bà Carroll là một trong những người đầu tiên nộp hồ sơ.
Sơn Nam (Theo AP)