Sáng 16/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên. Phiên tòa diễn ra tại TAND tỉnh Điện Biên, do thẩm phán Bùi Xuân Trọng làm chủ tọa.
8h, các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Nữ bị cáo duy nhất Bùi Thị Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) có nhiều thay đổi so với phiên xét xử sơ thẩm cách đây 6 tháng khi xuất hiện với mái đầu bạc.
Trong vụ án sát hại Cao Mỹ Duyên, Bùi Thị Kim Thu dù chứng kiến hành vi đồi bại của các bị cáo khác nhưng không khai báo, thậm chí còn cố đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Vụ án được đưa ra xét xử sau khi có 3 bị cáo kháng cáo kêu oan, gồm Bùi Văn Công (44 tuổi, kẻ khởi xướng), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi). Các bị cáo cho rằng TAND tỉnh Điện Biên xét xử không đúng bởi bản thân họ không có tội.
Gia đình Cao Mỹ Duyên cũng có đơn kháng cáo kiến nghị toà phúc thẩm xem xét không tử hình 6 bị cáo để đảm bảo tính nhân văn. Ngoài ra, đại diện gia đình bị hại cho rằng vụ án còn nhiều điều chưa làm rõ, nếu tử hình 6 bị cáo thì hai vụ án sẽ đi vào ngõ cụt.
Trả lời thẩm vấn sáng 16/6, bị cáo Vì Văn Toán thừa nhận phạm tội Giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm quy kết. Tuy nhiên, Toán xin giảm hình phạt bởi chỉ thực hiện hành vi phạm tội khi đi đòi nợ tiền mua bán ma túy và không trực tiếp sát hại Cao Mỹ Duyên.
Toán khai năm 2009, bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) đặt vấn đề mua hai bánh ma túy với giá 300 triệu song chưa lấy được tiền. Gần một năm sau, Toán bị bắt trong một vụ án khác và bị phạt 9 năm 6 tháng tù. Đầu năm 2019, Toán gặp bà Hiền đang bán gà ở chợ nên đòi nợ, nhưng không được nên đã bàn với Vương Văn Hùng (bạn cùng trại giam Yên Hạ) về kế hoạch bắt cóc con gái bà Hiền.
Ngày 1/2, Hùng và Bùi Văn Công đến nhà Toán chơi ma túy, được Toán nhờ đòi hộ tiền từ bà Hiền và hứa trả công 50 triệu. Toán nói ban đầu định bắt cóc bà Hiền để gây sức ép, nhưng Công hiến kế bắt cóc con gái bà này và được tán thành.
Theo kế hoạch, chiều 4/2 (30 Tết Nguyên đán 2019), Vương Văn Hùng gọi điện đặt bà Hiền 13 con gà. Khi con gái bà Hiền mang gà tới nơi thì bị Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng khống chế. Các bị cáo sau đó cưỡng hiếp nữ sinh giao gà.
Trả lời câu hỏi ai là người khởi xướng giết nữ sinh từ HĐXX, Toán khai Công là người khởi xướng và anh ta cùng những người khác có mặt đã đồng ý. Khi Công ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên, Toán đứng cách đó chừng 5 m và có cả Thu chứng kiến.
Trong khi đó, Vương Văn Hùng phản bác việc án sơ thẩm quy kết anh ta phạm tội Giết người, Hiếp dâm. Văn Hùng nói bị oan khi chỉ tham gia Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản chứ không cùng thực hiện các hành vi phạm tội khác. Hùng cho rằng trong quá trình điều tra bị bức cung, dùng nhục hình. "Có lần, điều tra viên còn đưa 6-7 tờ cung trắng bắt bị cáo ký vào đó. Bị cáo yêu cầu viết lời khai vào đó rồi mới ký song không được chấp nhận", Văn Hùng trình bày tại phiên phúc thẩm. Cũng theo Hùng, lời khai của nhiều bị can khác trong vụ án không đúng. Hùng nói không tham gia cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà.
Một bị cáo khác là Phạm Văn Nhiệm cũng kêu oan, không phạm tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm quy kết.
Kết quả phiên xử sơ thẩm ngày 29/12/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án tử hình cho 6 trong số 9 bị cáo có liên quan đến vụ án.
Trong đó, Vì Văn Toán tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bùi Văn Công tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.
Vương Văn Hùng tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Phạm Văn Nhiệm tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Lường Văn Lả tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Lường Văn Hùng tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Ba bị cáo còn lại là Phạm Văn Dũng 10 năm tù tội Hiếp dâm, Cầm Văn Chương 9 năm tù tội Hiếp dâm, Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.
Phiên phúc thẩm đang tiếp tục làm việc.
Phạm Chiểu