Chủ nhật, 7/11/2021, 20:11 (GMT+7)

Nghìn người chờ trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông

Hà NộiTrong ngày thứ hai tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành chính thức, rất đông người dân xếp hàng đến để tham quan và trải nghiệm.

Chiều 7/11, hàng nghìn người đã đến ga Cát Linh xếp hàng để trải nghiệm tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Dòng người xếp hàng dài hàng trăm mét. Do lượng người quá đông và không đảm bảo giãn cách, lực lượng chức năng liên tục thông báo nhắc nhở, giữ ổn định.

Do là chủ nhật, lượng khách đến trải nghiệm tăng vọt. Bên trong khu vực nhận vé, người dân chen chúc chờ đợi đến lượt.

Trong 15 ngày đầu hoạt động, hành khách được phát thẻ miễn phí lên tàu. Sau thời gian này, giá vé lượt dự kiến là 8.000 đồng với chặng ngắn và 15.000 đồng toàn tuyến. Ngoài ra, còn có vé ngày 30.000 đồng, vé tháng với khách phổ thông là 200.000 đồng, nhóm ưu tiên là 100.000 đồng.

Người dân đứng chen chúc trước khu vực quẹt thẻ để vào trong khu vực sân đỗ của ga Cát Linh. Tất cả hành khách đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn bên ngoài sảnh trước khi vào ga.

Sảnh chờ tàu luôn trong tình trạng chật kín người. Các ghế ngồi chờ được bố trí tại sảnh không còn chỗ trống.

Bên trong toa tàu, hầu như không có chỗ đứng trống.

Một người phụ nữ bế con nhỏ phải ngồi thụp xuống sàn vì hết chỗ.

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh check in khi lần đầu được trải nghiệm đi tàu sắt trên cao.

Hầu hết người dân đeo khẩu trang đầy đủ, tuy nhiên việc giãn cách không thể đảm bảo do lượng khách quá đông.

Theo quy định, hành khách không được dựa vào cửa nhưng nhiều người phớt lờ cảnh báo này.

Khi được hỏi, một số hành khách đánh giá tàu điện di chuyển êm, tiết kiệm thời gian, không gian rộng và sạch sẽ.

Trong ngày đầu khai thác, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã thực hiện 109 lượt chạy tàu, phục vụ gần 26.000 hành khách.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới