Charlie O'Brien, một bà mẹ người Anh, đã đăng tải đoạn video lên trang cá nhân để cảnh báo các bậc phụ huynh về một dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh hô hấp xảy ra ở trẻ nhỏ. Mặc dù đoạn video đã được chia sẻ từ năm ngoái nhưng thông tin trong đó vẫn thực sự hữu ích cho những người đang nuôi con nhỏ.
Một lần, Charlie nhận thấy nhịp thở của con gái Luna có biểu hiện bất thường. Cô bé thở nhanh và cánh mũi mở rộng hơn. Khi mở áo của con ra, cô càng nhận thấy những khác lạ: xương sườn của bé nhô lên cao theo mỗi nhịp thở gấp. Charlie nhanh chóng đưa con đến gặp bác sĩ và tại đây, cô bé được chẩn đoán đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp.
Theo bác sĩ Kristin Dean, phó giám đốc y khoa của trung tâm khám bệnh theo yêu cầu, cách bé Luna thở được gọi là sự co rút. Điều này xảy ra khi em bé phải vận động xương sườn và cơ cổ rất nhiều để thở.
Lồng ngực của bé Luna bị rút lõm theo từng nhịp thở.
Hai ngày trước khi đoạn video được ghi lại, Charlie nhận thấy Luna không khỏe lúc họ đang chụp ảnh. Bà mẹ này đã đưa con đến bệnh viện và bé được chẩn đoán có liên quan đến bệnh viêm tiểu phế quản mà anh trai của Luna đã mắc trước đó. Hai mẹ con Charlie đã phải chờ đợi trong vài giờ cho đến khi bác sĩ cho phép cô bé về nhà mà không cần điều trị và các triệu chứng được cải thiện.
Nhưng vào ngày Charlie quay đoạn video trên, bà mẹ hai con nhận thấy Luna bớt hoạt động hơn thường lệ. Cô nhớ lại: "Tôi nhìn con bé nằm ngủ cạnh mình và thấy có điều gì không đúng. Tôi cởi cúc bộ đồ của con và đây là những gì tôi nhìn thấy. Thở rút lõm lồng ngực là một dấu hiệu cho thấy bạn cần đưa con đến bệnh viện. Con bé bị viêm tiểu phế quản và lượng oxy của con rất thấp. May mắn là sau một đêm thở oxy, con đã phục hồi tốt".
Viêm phế quản xảy ra khi virus lây nhiễm qua đường hô hấp. Bệnh xuất hiện các triệu chứng nhỏ tương tự như cảm lạnh ở cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh, viêm phế quản có thể nghiêm trọng và có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Luna hiện 1 tuổi và có sức khỏe tốt.
Charlie giải thích lý do cô quay video trên để các bác sĩ có thể chẩn đoán tốt hơn, rồi sau đó đưa con đến bệnh viện ngay. Hành động bình tĩnh này của cô nhận được lời khen từ các nhân viên y tế. Diana Spalding, một y tá nhi khoa, khuyên các bậc cha mẹ hãy gọi cấp cứu ngay lập tức nếu thấy trẻ thở khò khè, thở hổn hển, sắc mặt thay đổi hoặc tình trạng rút lõm ngực nghiêm trọng.
Ngoài việc không hoảng loạn, Spalding nói rằng cha mẹ nên lắng nghe bản thân. "Người mẹ nên tin vào bản năng của mình", cô nói. "Cha mẹ có cảm nhận sâu sắc và đáng tin về mọi thứ đang diễn ra với con của mình; tôi luôn khuyến khích họ hành động theo trực giác".