Theo dữ liệu từ Flightradar24, thứ Sáu tuần trước, chiếc Airbus A220 đang thực hiện chuyến bay từ Los Angeles đến Pittsburgh được một giờ phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Albuquerque (Mỹ). Cục Hàng không Liên bang nói với Business Insider nguyên nhân là "tình trạng khói trong cabin do cháy pin lithium của máy tính xách tay".
Tờ Aviation Herald đưa tin phi hành đoàn đã dập tắt đám cháy và đảm bảo an toàn cho 88 hành khách trên máy bay. Duy nhất chủ nhân chiếc máy tính xách tay bị thương. Người này được cho là đang sử dụng chiếc laptop vào thời điểm xảy ra sự việc, thay vì cất trên khoang hành lý phía trên.
Các nhân viên y tế đã có mặt ở hiện trường để cấp cứu cho hành khách. Simple Flying đưa tin hành khách trên chuyến bay được bố trí chỗ ở tại New Mexico trước khi lên chuyến bay thay thế vào sáng hôm sau. Hãng hàng không Breeze Airways chưa đưa ra lời bình luận về sự việc.
Tuần trước, sự việc tương tự xảy ra trên chuyến bay RW602 của hãng hàng không Royal Philippine Airlines khi đang bay từ Boracay đến sân bay Phố Đông Thượng Hải (Trung Quốc). Sạc dự phòng của một hành khách bất ngờ phát nổ. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng lên sau tiếng nổ, khói nhanh chóng bao phủ toàn bộ khoang hành khách. May mắn, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Cơ trưởng quyết định chuyển hướng khẩn cấp đến sân bay quốc tế Hong Kong.
Sự cố này khá hiếm gặp nhưng cho thấy tầm quan trọng của quy định về thiết bị điện tử trên máy bay. FAA cho biết các thiết bị chứa pin lithium ion hoặc lithium kim loại, bao gồm mọi thứ từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh đến ván trượt điện, nên được mang theo trong hành lý xách tay của bạn. Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ cũng đã cấm hành khách mang theo pin lithium dự phòng trong hành lý ký gửi. Điều đó có nghĩa là sạc dự phòng phải được mang theo trong hành lý xách tay. Trang web của cơ quan này cho biết phi hành đoàn cũng được đào tạo để nhận biết và ứng phó với các vụ cháy pin lithium trong cabin.
Pin có khả năng tích trữ điện năng rất cao, để truyền vào máy khi thiết bị hết điện. Do đó, chúng là một vật liệu rất dễ cháy nổ, nhất là trong điều kiện thay đổi áp suất lớn trên máy bay. Nếu có va chạm mạnh như rơi, va đập hay để gần nguồn lửa hoặc bị nóng lên đột ngột... thì nguy cơ cháy, nổ lại càng cao. Để hạn chế, hành khách phải mang chúng theo hành lý xách tay để dễ kiểm soát. Nếu có hỏa hoạn xảy ra, hành khách và tiếp viên hàng không có thể kịp thời xử lý. Nếu sạc dự phòng được để trong hành lý ký gửi, tức là nằm trong khoang hàng phía bụng máy bay, việc phát hiện và xử lý đám cháy sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khoang hàng có nhiều vật liệu dễ cháy, như vali vải, quần áo trong vali càng dễ khiến hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra.
SuZi (Theo Businessinsider)