"Việc điều chỉnh giá có liên quan đến những thay đổi về chi phí sản xuất, nguyên liệu, vận chuyển cũng như lạm phát", Louis Vuitton cho biết. Quyết định này của Louis Vuitton sẽ ảnh hưởng đến giá thành đồ da, phụ kiện và nước hoa trên toàn thế giới.
Thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới này cuối cùng cũng cùng các hãng thời trang nổi tiếng khác như Hermès và Chanel tăng giá bán trong giai đoạn đại dịch nhằm bảo vệ lợi nhuận trước lạm phát. Năm 2020, khi Covid-19 lan rộng đã buộc các công ty phải ngừng sản xuất trong thời gian dài, gây ra sự chậm trễ trên toàn thế giới. Đồng thời việc gián đoạn chuỗi cung ứng trên quy mô toàn cầu cũng khiến các hãng thu hẹp quy mô sản xuất.
Trong khi đó, người tiêu dùng lại mắc kẹt ở nhà, tích lũy nhiều tiền tiết kiệm hơn. Những khoản chi tiêu thường dùng để đi du lịch hoặc dịch vụ cuối cùng được chuyển sang hàng hóa xa xỉ, đặc biệt là các khoản đầu tư dài hạn như túi da Louis Vuitton, khiến mặt hàng này trở nên khó kiếm.

Tỷ phú Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm CEO LVMH - Tập đoàn sở hữu thương hiệu Louis Vuitton
LVMH đã đạt doanh thu kỷ lục vào năm 2021, với 71,5 tỷ USD, tăng 44% so với năm 2020. Nhóm mặt hàng thời trang và hàng da của tập đoàn xa xỉ này ngoài Louis Vuitton, còn có Dior, Fendi, Celine và Loewe cũng đạt mức doanh thu cao kỷ lục. Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở quý 4, doanh thu năm 2021 nhóm thời trang và hàng da đã tăng 42% từ mức trước đại dịch vào năm 2019, lên 34,8 tỷ USD.
Trong khi các thương hiệu như Chanel đã tăng giá một số túi xách dòng cổ điển ba lần vào năm ngoái, Chủ tịch kiêm CEO LVMH Bernard Arnault tin rằng các thương hiệu xa xỉ nên nhận thức được giới hạn của mình. Ông vua hàng hiệu 72 tuổi cho biết nhu cầu đối với hàng xa xỉ sẽ vẫn vững chắc trong năm nay, nhưng các thương hiệu phải có cách tiếp cận chiến lược đối với tình trạng lạm phát. Về việc tăng giá dự kiến trong năm 2022, tỷ phú Arnault cho biết "phải duy trì ở mức hợp lý".
Tin tức về việc tăng giá bán hàng của Louis Vuitton đã khiến giá cổ phiếu LVMH tăng 3,58% trong phiên giao dịch hôm 15/2, chạm mức 694 USD một cổ phiếu.
Sơn Nam (Theo Forbes)