Tài sản của ông trùm hàng xa xỉ Pháp Bernard Arnault đã vượt mốc 100 tỷ USD sau khi kết quả đầy hứa hẹn về vaccine Covid-19 của khiến thị trường chứng khoán khởi sắc, trong đó có cả cổ phiếu tập đoàn LVMH. LVMH, do gia đình ông Arnault nắm quyền kiểm soát, sở hữu hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như: Christian Dior, Louis Vuitton, Dom Perignon Champagne, TAG Heuer, Rimowa...
Hiện với tài sản 104 tỷ USD, ông Arnault chính thức gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ USD cùng Jeff Bezos (185 tỷ USD), Bill Gates (128 tỷ USD), Mark Zuckerberg (106 tỷ USD) và Elon Musk (105 tỷ USD), theo xếp hạng của Bloomberg. Tổng cộng, nhóm này đã bỏ túi thêm 68 tỷ USD giá trị tài sản sau phiên giao dịch ngày hôm 9/11.
Dù thị trường toàn cầu chứng kiến nhiều sự hỗn loạn và khủng hoảng nhưng năm 2020 lại là năm mang tính biểu tượng đối với những người giàu nhất thế giới. Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 1,2 nghìn tỷ USD kể từ tháng 1, tương đương mức tăng 21% nhờ đà tăng của thị trường chứng khoán.
Tốc độ gia tăng tài sản chóng mặt của những người giàu nhất thế giới được minh chứng bởi những vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng. Hai năm trước, chỉ có một tỷ phú có trên 100 tỷ USD là Bezos, người sáng lập Amazon. Hiện ông nắm giữ gần 200 tỷ USD, dù đã ly hôn và chia cho vợ cũ MacKenzie Scott một lượng cổ phần lớn ở Amazon.
"Đây không phải là một cột mốc đáng mừng, mà phản ánh sự đổ vỡ của hệ thống kinh tế toàn cầu", Chuck Collins, giám đốc Chương trình về Bất bình đẳng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Mỹ, nói.
Ngoài các tỷ phú đứng đầu bảng, tài sản của ông trùm bán lẻ Tây Ban Nha Amancio Ortega, người sáng lập Inditex SA, công ty mẹ của Zara, đã tăng lên 7,6 tỷ USD khi các nhà đầu tư dự đoán doanh thu sẽ tăng khi các cửa hàng vật lý mở cửa trở lại trên toàn cầu. Từng là người giàu thứ hai thế giới, khối tài sản tập trung vào bán lẻ của ông trùm Ortega bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Mức tăng tài sản riêng trong ngày 9/11 đã lấy lại một nửa mất mát trong cả năm vừa qua của ông Ortega.
Tuy nhiên, không phải tài sản của tất cả tỷ phú trên thế giới đều tăng mạnh trong ngày 9/11. Những người gắn với những công ty mạnh lên nhờ đại dịch chứng kiến tài sản giảm mạnh do các nhà đầu tư nhận thấy trong tương lai gần nhu cầu họp qua video và các dịch vụ giải trí tại nhà không còn cao nữa. Eric Yuan, CEO của Zoom Video Communications, là một ví dụ. Tài sản của Eric Yuan đã giảm 20%, tương đương 5,1 tỷ USD, do cổ phiếu của công ty giảm giá. Nhà sáng lập Peloton Interactive Inc., John Foley, người đã trở thành tỷ phú trong năm nay khi giá cổ phiếu công ty cung cấp bài tập thể dục tại nhà này tăng vọt, cũng đã mất 300 triệu USD hôm 9/11.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)