Năm nay, các hoạt động thu hút đông người không còn được tổ chức ở Itaewon, thay vào đó là hàng loạt hoạt động tưởng niệm nạn nhân. Người nhà người đã khuất tới bức tường phía chân dốc để đặt hoa, dán những mẩu giấy ghi thông điệp nhắn gửi. Theo hãng tin Yonhap, cuối ngày thứ 7 (28/10), các khu vui chơi giải trí đông đúc của Seoul, trong đó có Itaewon, vẫn nhộn nhịp người dân và du khách nước ngoài, giống như cuối tuần bình thường nhưng không có không khí lễ hội Halloween náo nhiệt như mọi năm.
Giới trẻ Hàn Quốc chuyển địa điểm sang khu phố Hongdae, cũng là một tụ điểm vui chơi nổi tiếng ở Seoul dành cho học sinh, sinh viên. Ước tính cũng có tới 80.000 người đổ tới đây nhưng các biện pháp đảm bảo an toàn cũng được siết chặt như cảnh sát túc trực, rào chắn phân luồng giao thông đi kèm camera AI đo số lượng người trong một khu vực, phân tích mật độ đám đông nhằm có biện pháp và hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, địa hình Hongdae cũng được đánh giá là an toàn hơn nhờ không gian rộng rãi hơn, không có nhiều dốc chật hẹp tiềm ẩn nguy cơ như Itaewon.
Itaewon từng là tụ điểm vui chơi Halloween nổi tiếng nhất Seoul. Khu vực này tập trung nhiều nhà hàng, quán rượu, câu lạc bộ đêm lấy cảm hứng từ văn hóa phương Tây. Trước kia, Itaewon từng là nơi đóng quân của quân đội Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên. Sự xuất hiện của lính Mỹ đã kéo theo các dịch vụ như quán bar, nhà hàng, hộp đêm và không khí đa văn hóa cho khu vực này. Từ đó, các lễ hội của người phương Tây như Halloween... bắt đầu du nhập.
Giới trẻ Hàn còn có phong tục ngầm là Halloween nhất định phải tới Itaewon, chứ không phải bất kỳ tụ điểm nào khác ở Seoul. Họ tiệc tùng, ăn các món nước ngoài và tham gia lễ hội hóa trang. Ngay cả những người nổi tiếng cũng tới Itaewon vui chơi trong đêm Halloween.
Nhưng thảm họa đêm 29/10/2022 khiến con phố này trở thành ký ức buồn trong ngày lễ này với người dân Hàn Quốc. 159 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng trong con dốc chỉ rộng 3,2 mét. Ước tính, có khoảng 100.000 người đã tới khu phố này dự lễ hội Halloween đầu tiên sau ba năm gián đoạn vì dịch Covid-19, trong đó có khá đông khách nước ngoài.
Tương tự Itaewon, năm nay hoạt động Halloween cũng bị hủy bỏ ở một trong những khu phố đi bộ đông đúc nhất châu Á - Shibuya (Tokyo, Nhật Bản). Ở trung tâm giao lộ này, chính quyền thủ đô Tokyo thậm chí còn dựng một tấm biển thông báo lớn ghi dòng chữ "No events for Halloween on Shibuya streets" để yêu cầu người dân và khách du lịch hạn chế tới đây vào đêm 31/10. "Năm nay, chúng tôi muốn nói rõ với thế giới rằng Shibuya không phải là nơi tổ chức các sự kiện Halloween", Ken Hasebe, quận trưởng Shibuya, nói.
Biện pháp còn bao gồm lệnh hạn chế bán và tiêu thụ đồ có cồn, áp dụng từ 16h ngày 31/10 tới 5h sáng ngày 1/11. Việc uống rượu nơi công cộng trong khu vực sẽ bị cấm, bắt đầu từ những ngày trước Halloween và 35 cửa hàng địa phương của quận sẽ bị kêu gọi ngừng bán rượu. Khoảng 450 nhân viên sẽ tuần tra và thực thi sắc lệnh cấm hút thuốc và không uống rượu.
Theo quận trưởng Shibuya, tình hình năm nay có thể nghiêm trọng hơn do việc gia tăng quá tải khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản. "Chúng tôi muốn nói tới việc xả rác quy mô lớn, nguy cơ tội phạm lạm dụng và quấy rối tình dục hay phá hủy tài sản do say xỉn", ông nói. Điều đáng lo ngại nhất là cảnh đám đông tràn ngập các quán bar, diện trang phục gợi cảm. Năm nay, ước tính có tới 60.000 người, trong đó có 70% không phải người Nhật, có thể tham gia lễ hội Halloween ở Shibuya, do đó chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn, trong đó có việc hủy bỏ lễ hội đông người.
Theo Japan Times, Shibuya từng là trung tâm của lễ hội Halloween náo nhiệt với vô số hoạt động, nổi bật nhất là lễ hội hóa trang rùng rợn. Trái ngược với năm nay, năm 2019, những tấm áp phích có nội dung: "Hãy biến Halloween thành một phần đáng tự hào của Shibuya" được treo phía trước nhà ga Shibuya, nhằm khuyến khích khách du lịch tới đây và vui chơi lành mạnh.
Lễ hội này du nhập vào Nhật Bản khoảng năm 1997 khi công viên Tokyo Disneyland tổ chức những hoạt động tập thể đầu tiên. Từ những năm 2010, những thanh niên đam mê cosplay thường tụ tập ở Shibuya trong đêm Halloween, tạo nên một trào lưu hóa trang theo chủ đề trong giới trẻ. Họ diện những trang phục quái dị, lạ mặt, đổ xô tới con phố này để diễu hành, vui chơi, tiệc tùng.
Tuy nhiên, thủ đô Tokyo cũng từng đối mặt những hiểm họa từ lễ hội Halloween. Hai năm trước, một người đàn ông hóa trang thành Joker đã đâm một người khác trên tàu và cố gắng giết người khác bằng cách phóng hỏa nhưng may mắn không ai tử vong. Bên cạnh đó, Halloween luôn là thời điểm ghi nhận những vụ say xỉn tăng cao, gây ra nhiều hiểm họa.