Thứ hai, 27/11/2023, 00:10 (GMT+7)

Kiểu suit Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc 'đi đâu cũng mặc'

Các mẫu skirt suit màu trắng hoặc kem thanh lịch thường xuyên theo chân Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee trong những chuyến công du tới nhiều quốc gia.

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa thực hiện chuyến công du kéo dài ba ngày đến Vương quốc Anh nhân kỷ niệm 140 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Hôm 23/11, ông Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee được mời tới Điện Buckingham gặp gỡ Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trước khi về nước. Tại sự kiện này, bà Kim (bìa phải) diện bộ suit váy màu kem may đo chỉn chu, kết hợp giày cao gót đồng điệu và khăn quàng mềm mại. Ảnh: AFP

Những bộ skirt suit màu trung tính thường được Kim Keon Hee phối cùng sơ mi trắng cổ nhọn, tạo nét sắc sảo hơn cho tổng thể. Trong hình, vợ chồng nhà lãnh đạo Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế King Khalid tại Arab Saudi hôm 22/10. Ảnh: OPRK

Phu nhân Kim chọn set đồ tương tự khi đáp xuống sân bay Nội Bài sáng 22/6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày đến Việt Nam. Ảnh: OPRK

Hai ngày sau, bà Kim Keon Hee cùng Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ chồng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dùng bữa sáng bên Hồ Gươm. So với trang phục hôm 22/6, mẫu áo của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc có form dáng không quá khác biệt nhưng mang tinh thần hiện đại hơn và chỉ đính một cúc kim loại. Trên tay bà là chiếc túi chất liệu denim từ thương hiệu nội địa ROSA.K, được yết giá 298.000 won (gần 6 triệu đồng). Ảnh: Giang Huy

Phu nhân Kim một lần nữa diện bộ suit trên nhưng kết hợp sơ mi gam vàng khi gặp gỡ vợ chồng Tổng thống Ghana tại New York hôm 19/9. Ảnh: OPRK

Giao lưu với bà Bela Bajaria (trái) - giám đốc nội dung của Netflix - hôm 24/4, phu nhân nhà lãnh đạo Hàn Quốc thay đổi cách phối bộ trang phục yêu thích khi chọn áo cổ lọ màu nude đi kèm. Ảnh: OPRK

Ngày 26/4, vợ chồng ông Yoon Suk Yeol dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức tại Nhà Trắng. Phu nhân Kim được khen sang trọng, duyên dáng trong thiết kế suit jacket vạt xéo và chân váy maxi xếp nếp bồng bềnh. Ảnh: AFP

Hôm sau, khi gặp gỡ ông Douglas Emhoff - chồng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thổi nét cá tính lên phong cách quen thuộc bằng mẫu áo đính hai hàng cúc kim loại. Ảnh: OPRK

Đôi khi bà Kim thay đổi màu sắc chân váy để tạo hình ảnh mới mẻ hơn. Trong hình, vợ chồng bà đáp xuống sân bay Paris-Orly, Pháp hôm 19/6. Ảnh: OPRK

Theo Korea Times, Kim Keon Hee thường xuyên nổi bật và thu hút nhiều chú ý mỗi lần xuất hiện cạnh Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đệ nhất phu nhân được nhiều tờ báo Hàn Quốc gọi là fashionista nhờ phong cách lịch thiệp của mình. Ảnh: OPRK

"Bà Kim khắc họa hình ảnh một phụ nữ đẳng cấp, tinh tế, độc lập và chuyên nghiệp, khác những đệ nhất phu nhân trước đây", Kang Jin Joo - người từng là cố vấn hình ảnh của cựu Tổng thống Lee Myung Bak - nhận định. Trong khi đó, giáo sư khoa học chính trị Cho Jin Man tại Đại học Nữ sinh Duksung (Seoul) ví bà Kim như làn gió mới, đại diện sự thay đổi và phát triển của phụ nữ Hàn Quốc.

Phu nhân Kim được nhiều tạp chí đánh giá cao khi kết hợp váy áo đen trắng thanh lịch trong buổi gặp vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, ngày 20/6. Ảnh: AFP

Kim Keon Hee sinh năm 1972, từng theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Kyonggi và lấy bằng thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật, tiếp đó là bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Bà kết hôn với ông Yoon Suk Yeol hồi tháng 3/2012. Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, bà tiết lộ đã quen biết ông Yoon từ rất lâu và hai người được bạn bè khen "xứng đôi".

Mytty

Đánh giá phiên bản mới