Thứ sáu, 14/7/2023, 00:10 (GMT+7)

Chiếc túi theo Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đến Việt Nam có giá bình dân

Trong ba ngày thăm Việt Nam tháng trước, Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee liên tục sử dụng mẫu túi chất liệu denim của thương hiệu nội địa ROSA.K, có giá 298.000 won.

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày đến Việt Nam, từ 22 đến 24/6. Trong thời gian đó, mỗi lần xuất hiện, Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đều ghi điểm bởi gu thời trang sang trọng.

Đáp xuống sân bay Nội Bài sáng 22/6, bà Kim mặc bộ skirt suit nền nã và mang giày cao gót đồng điệu. Điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục màu kem là chiếc túi xanh sẫm với form cứng cáp. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Món phụ kiện của bà Kim Keon-hee là sản phẩm chất liệu denim từ local brand mang tên ROSA.K, được yết giá 298.000 won (gần 6 triệu đồng). Thương hiệu này sử dụng mực thân thiện với môi trường, có lượng khí thải carbon thấp và tiêu hao ít nước hơn so với da nhuộm thông thường, theo trang web của hãng.

Từ khi ông Yoon Suk-yeol đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, phong cách thời trang của phu nhân Kim luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Theo Edaily, xiêm y của bà thường được đặt may riêng dựa trên gu thẩm mỹ, vóc dáng và tính chất sự kiện. Trong khi đó, bà ưu ái túi xách từ các thương hiệu nội địa và liên tục khiến chúng "cháy hàng".

Hôm 24/6, bà Kim Keon-hee cùng Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ chồng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dùng bữa sáng bên Hồ Gươm. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc phối đồ tương tự khoảnh khắc đặt chân đến Hà Nội hai ngày trước đó và tiếp tục xách túi tote đồng điệu bộ suit của ông Yoon. Ảnh: Giang Huy

Phu nhân Kim giữ nguyên set đồ trên khi tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm Hội phẫu thuật "Vì nụ cười trẻ thơ". Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong cùng ngày 24/6, bà Kim Keon-hee một lần nữa sử dụng thiết kế túi ROSA.K nhưng thay chân váy màu kem bằng váy tím nổi bật. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Ngay trước lịch trình tại Việt Nam, vợ chồng Tổng thống Yoon Suk-yeol có chuyến thăm cấp nhà nước đến Pháp. Khởi hành hôm 19/6, Phu nhân Kim phối đồ màu xanh - trắng hài hòa. Ảnh: Newsis

Theo Korea Times, trong dịp này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tham dự cuộc họp chung của Văn phòng Triển lãm Quốc tế (BIE) nhằm thuyết phục hội đồng chọn Busan là thành phố đăng cai World Expo 2030. Để thể hiện sự ủng hộ của mình, bà Kim lần lượt đeo lên túi xách hai chiếc móc khóa in thông điệp "Busan is ready" và "Hip Korea", khiến chúng nhanh chóng thu hút chú ý.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc được nhiều tạp chí khen ngợi khi kết hợp váy áo đen trắng thanh lịch trong buổi gặp vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, ngày 20/6. Ảnh: AFP

Cùng ngày, bà Kim Keon-hee chọn sắc xanh chủ đạo cho sự kiện giới thiệu về Busan với các phóng viên nước ngoài tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc ở Paris. Ảnh: Newsis

Hôm 21/6, cặp vợ chồng quyền lực lên máy bay rời Paris, di chuyển đến Việt Nam. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Bà Kim Keon-hee sinh năm 1972, từng theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Kyonggi và lấy bằng thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật, tiếp đó là bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Bà kết hôn với ông Yoon Suk-yeol hồi tháng 3/2012. Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, bà tiết lộ đã quen biết ông Yoon từ lâu và hai người được bạn bè khen "xứng đôi".

Theo Korea Times, Kim Keon-hee được nhiều tờ báo Hàn Quốc gọi là fashionista nhờ phong cách lịch thiệp. "Bà Kim khắc họa hình ảnh một phụ nữ đẳng cấp, tinh tế, độc lập và chuyên nghiệp, khác những đệ nhất phu nhân trước đây", Kang Jin-joo - người từng là cố vấn hình ảnh của cựu Tổng thống Lee Myung-bak - nhận định. Trong khi đó, giáo sư khoa học chính trị Cho Jin-man tại Đại học Nữ sinh Duksung (Seoul) ví bà Kim như làn gió mới, đại diện sự thay đổi và phát triển của phụ nữ Hàn Quốc.

Mytty

Đánh giá phiên bản mới