Gia đình Shahzada Dawood cho biết tỷ phú 48 tuổi - thành viên hội đồng quản trị tổ chức từ thiện Prince's Trust - và con trai Sulaiman Dawood (19 tuổi) là những thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc tàu ngầm bị mất tích ngoài khơi Canada. "Chúng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của các đồng nghiệp và bạn bè, mong mọi người cầu nguyện cho sự an toàn của họ", gia đình Dawood nói trong một tuyên bố.
Gia đình Dawood là một trong những gia đình giàu có nhất ở Pakistan. Tỷ phú Shahzada được cho là sống trong một biệt thự ở thành phố Surrey, Canada cùng vợ Christine, con trai Sulaiman và con gái Alina.
Shahzada là Phó Chủ tịch Tập đoàn Engro, công ty sản xuất phân bón, thực phẩm và năng lượng. Ông cũng là lãnh đạo Tập đoàn Dawood Hercules, công ty sản xuất hóa chất. Shahzada sinh ra ở Pakistan nhưng chủ yếu sống ở Anh - nơi ông học luật tại Đại học Buckingham.
Ngoài cha con ông Shahzada, tỷ phú Anh Hamish Harding cũng nằm trong số thủy thủ đoàn trên con tàu ngầm bị mất tích. Paul-Henri Nargeolet, nhà thám hiểm người Pháp nổi tiếng thế giới, cũng có mặt trên tàu. Giám đốc điều hành hãng tàu ngầm OceanGate Stockton Rush được cho là thành viên phi hành đoàn thứ năm.
Đoàn thám hiểm của OceanGate chở các nhà khảo cổ học và nhà sinh học biển đến địa điểm xác tàu Titanic cuối tuần trước. OceanGate cũng đưa những khách hàng trả chi phí khoảng 200.000 USD để tham gia vào chuyến thám hiểm Titanic - con tàu chìm năm 1912, giết chết khoảng 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn.
Thủy thủ đoàn hạ thủy vào khoảng 4h ngày 18/6 nhưng mất liên lạc tàu hỗ trợ và tàu phá băng Polar Prince một giờ 45 phút sau hai giờ hạ thủy. Hiện các đội cứu hộ từ Mỹ và Canada phải chạy đua với thời gian để tìm ra con tàu ở đáy Đại Tây Dương trước khi tàu hết dưỡng khí. Các chuyên gia cho rằng con tàu ngầm có đủ oxy để tồn tại dưới nước cho đến 12h ngày 22/6 (giờ London).
Các chuyên gia lo ngại con tàu lặn quá sâu so với tàu ngầm cứu hộ có người lái, khiến công tác tìm kiếm và giải cứu gặp thách thức. Cách duy nhất để tiếp cận tàu ngầm mất tích là sử dụng phương tiện điều khiển từ xa. Chuẩn Đô đốc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ John Mauger nói rằng không loại trừ khả năng tàu ngầm này có thể đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát của Titanic và cho biết nhiệm vụ giải cứu "rất phức tạp".
Tàu Titanic chìm vào rạng sáng 15/4/1912, trong chuyến hành trình đầu tiên từ Anh đến New York (Mỹ) sau khi va phải một tảng băng trôi. Đống đổ nát con tàu này được tìm thấy năm 1985. Vào đầu những năm 2000, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng lượng khách du lịch đến thăm xác tàu có khả năng khiến con tàu bị ăn mòn nhanh hơn. Titanic có thể biến mất trong vài thập kỷ nữa, khi các lỗ hổng trên thân tàu và các bộ phận tan rã.
Sơn Nam (Theo Mail)