Việt Nam là đoàn có số lượng thành viên tham dự đông nhất tại SEA Games 31.
Chiều 27/4, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định thành lập đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó gồm 64 cán bộ, 1.277 VĐV và HLV. Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT và ông Ngô Ích Quân - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, Tổng cục TDTT.
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội) vào lúc 20h ngày 28/4. SEA Games 31 diễn ra từ 12/5 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận với 40 môn thể thao, 526 nội dung. Riêng môn bóng đá nam khởi tranh sớm từ 6/5 tại Phú Thọ (bảng A) và Nam Định (bảng B).
Với lực lượng hùng hậu, đoàn Việt Nam thi đấu tất cả 40 môn, đặt mục tiêu giành khoảng 140 huy chương vàng để đứng thứ nhất toàn đoàn. Môn bóng đá nam và bóng đá nữ phấn đấu bảo vệ ngôi vị quán quân. Điền kinh cũng được kỳ vọng tiếp tục đứng số một khu vực kỳ đại hội thứ tư liên tiếp.
Tại SEA Games lần này, thể thao Việt Nam thiếu vắng một số gương mặt nổi bật như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh (điền kinh) hay Nguyễn Thu Nhi (boxing)... Xuân Vinh và Ánh Viên đã giã từ đội tuyển quốc gia, Tú Chinh dính chấn thương còn Thu Nhi không tham dự do những lùm xùm bên lề.
Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games. Trước đó, trong lần đầu làm chủ nhà, Việt Nam đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương với 158 huy chương vàng, bỏ xa đoàn xếp thứ hai Thái Lan (90 huy chương vàng). Tại kỳ SEA Games gần nhất năm 2019, Việt Nam đứng thứ nhì với 98 huy chương vàng, sau chủ nhà Philippines (149 huy chương vàng).