"Tôi buồn và tiếc nuối vì SEA Games được tổ chức trên sân nhà mà vắng mặt. Nhưng tôi cũng phải cố gắng chữa sớm để quay lại tốt nhất. Chấn thương là chuyện bình thường với VĐV đỉnh cao, dù không ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó", Tú Chinh chia sẻ với báo Ngôi Sao.
Tú Chinh gặp vấn đề ở sụn chêm, đang chờ làm phẫu thuật. "Hiện tại, tôi vẫn có thể tập phần thân trên còn chân đau không đi được bình thường nên không thể tập chạy", cô nói thêm về tình hình chấn thương.
SEA Games 31 chỉ còn hơn hai tuần nữa sẽ khai mạc. Tú Chinh chắc chắn không kịp hồi phục để tham dự. Nếu cố gắng thi đấu, cô khó có thể giành huy chương và nguy cơ chấn thương nặng hơn.
Sự vắng mặt của Tú Chinh rất đáng tiếc với bộ môn điền kinh và đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. VĐV 24 tuổi là đương kim vô địch nội dung 100 m nữ (thành tích 11 giây 54) và đoạt huy chương bạc nội dung 200 m SEA Games 2019. Trước đó, Tú Chinh giành huy chương vàng cả hai nội dung này tại SEA Games 2017.
Điền kinh được coi là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam trong các kỳ SEA Games gần đây. Tại đại hội lần này, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 huy chương vàng để giữ vị thế số một tại đấu trường Đông Nam Á.