"12 năm là một chặng đường dài cùng bơi lội nên bây giờ tôi muốn sống cuộc sống bình thường, tự do và học hỏi thêm nhiều thứ mới nữa. Tôi sẽ không tham dự SEA Games 31 vì không đủ khả năng và sức khỏe cũng không còn tốt như trước để đạt được thành tích tốt. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ Ánh Viên trong suốt thời gian qua", Ánh Viên thông báo ngày 6/2, ngay sau khi kết thúc giải vô địch bơi lội quốc gia 2022 bể 25 m.
Tại giải đấu này, Ánh Viên tiếp tục không có đối thủ trên đường đua xanh. Kình ngư 25 tuổi đoạt tổng cộng 21 huy chương vàng (16 cá nhân, 5 đồng đội). Tuy vậy, cô không phá được kỷ lục quốc gia nào, thành tích kém xa trước đây. Em trai Ánh Viên - Nguyễn Quang Thuấn đoạt 7 huy chương vàng (5 cá nhân, hai đồng đội), trong đó có một kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m hỗn hợp nam. Hai chị em kình ngư quê Cần Thơ góp công lớn vào thành tích nhất toàn đoàn của Quân đội với 27 huy chương vàng, áp đảo các đoàn còn lại.
Trước đó, hồi tháng 10/2021, Ánh Viên làm đơn xin thôi tập trung đội tuyển quốc gia với lý do không còn trẻ và thành tích đang đi xuống. Bên cạnh đó, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cố gắng thuyết phục Ánh Viên thi đấu nốt SEA Games 31 trên sân nhà nhưng cô từ chối.
Ánh Viên sinh năm 1996, là VĐV bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam và được đầu tư lớn nhất với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng trong giai đoạn 2012-2019. Trong sự nghiệp, kình ngư quê Cần Thơ giành 25 huy chương vàng SEA Games, một huy chương bạc và một huy chương đồng châu Á, hai huy chương đồng Asiad, một huy chương vàng Olympic trẻ, huy chương vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, huy chương bạc World Cup... Cô cũng thống trị các đường đua xanh ở Việt Nam, với hàng chục huy chương vàng và các kỷ lục quốc gia.