Thứ hai, 4/3/2019, 00:03 (GMT+7)

Đám cưới mang sắc đỏ rực rỡ của cô dâu Trung Quốc, chú rể Mỹ

John - Ivy chọn sắc đỏ theo ý thích của cô dâu và hy vọng đem đến sự may mắn cho hỷ sự theo văn hóa phương Đông.

Uyên ương tổ chức đám cưới tại Washington và mời 88 khách mời - một con số may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc. 

Uyên ương làm bộ thiệp cưới mang sắc đỏ tươi thắm. Bên ngoài bì thiệp là phông chữ calligraphy màu vàng đồng với các hoa văn trang trí mang phong cách Trung Quốc. Uyên ương cũng sử dụng con dấu sáp để niêm thiệp cưới. 

Cô dâu diện váy cưới ren nữ tính có cổ 2 trong 1 gồm lớp voan mỏng và cổ ren. 

Không chỉ chú trọng vào váy cưới, cô dâu cũng đầu tư một khoản kha khá vào giày cưới. Cô diện một đôi giày trắng đến từ Christian Dior và một đôi giày màu nude từ Christian Louboutins với các hạt pha lê lấp lánh. 

Chương trình tiệc cưới của uyên ương được in trên một chiếc quạt giấy - quà tặng gửi đến khách mời. Các hoa văn, phông chữ trên quạt hoàn toàn tương đồng với bộ thiệp cưới. 

Cô dâu Ivy chọn hoa cầm tay được kết từ nhiều bông hoa đỏ thắm, trong đó có mẫu đơn - quốc hoa của Trung Quốc. 

Cô dâu Ivy thay sang váy đỏ cho tiệc cưới. Tân nương ưu tiên váy dáng sheath giúp cô di chuyển và thực hiện các điệu nhảy cùng đức lang quân một cách dễ dàng.  

Những chiếc đèn lồng có chữ hỉ được sử dụng để trang trí cho không gian. 

Cặp uyên ương tạo bảng thông báo vị trí chỗ ngồi cho khách mời một cách chi tiết. Uyên ương minh họa sảnh tiệc để khách mời mau chóng tìm được bàn tiệc. Cặp vợ chồng cũng tạo điểm nhấn cho tấm bảng bằng nhành cây xanh và biểu tượng từ tên hai vợ chồng. 

Bàn tiệc được tô điểm bởi hoa tươi, ánh nến lãng mạn mang phong cách châu Âu cổ điển. 

Bánh cưới của uyên ương có hương vị vani, kem bơ. Kết cấu và các chi tiết trang trí của bánh giống với thiệp mời cưới, có biểu tượng tên của uyên ương và được điểm xuyết hoa tươi. 

Hằng Trần
Ảnh: Abby Jiu Photography

Đánh giá phiên bản mới