Nhà vô địch châu Á nội dung 800m năm 2007 Trương Thanh Hằng chia tay cuộc sống độc thân để lên xe hoa trong tháng 10. Không còn thi đấu đỉnh cao, Thanh Hằng muốn sớm ổn định cuộc sống gia đình và tìm hướng đi thích hợp.
Ninh Bình là vùng đất có duyên với “nữ hoàng cự ly trung bình” khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm. Gia đình Thanh Hằng có gốc gác ở Ninh Bình, sau đó chuyển vào TP HCM sinh sống tại quận hai. Trong sự nghiệp, nữ VĐV sinh năm 1986 còn có thời gian dài đầu quân cho thể thao Ninh Bình. Khi lấy chồng, chú rể của Thanh Hằng cũng là một người con của đất cố đô Hoa Lư.
Là VĐV điền kinh nổi tiếng, Thanh Hằng "chọn" chồng Nguyễn Ngọc Lân không phải người trong giới thể thao. Chú rể hơn cô dâu 4 tuổi hiện kinh doanh và khá thành đạt. Cựu nữ hoàng điền kinh cho biết, cả hai quen biết nhau trong dịp tình cờ và quyết định nên duyên vợ chồng.
Ngày 11/10, lễ vu quy diễn ra tại nhà gái ở quận hai, TP HCM. Đây là dịp giải vô địch điền kinh toàn quốc đang diễn ra tại sân Thống Nhất nên đám cưới của Thanh Hằng - Ngọc Lân có rất đông các HLV, VĐV làng điền kinh Việt Nam tham dự như HLV Từ Tâm, Đình Minh, Khánh Đoan… các VĐV cựu trào như Vũ Thị Hương, đương thời như Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Thanh Phúc…
Sau tiệc cưới tại TP HCM, Ngọc Lân và Thanh Hằng tất bật ra Ninh Bình để chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra tại nhà trai. Ngày 30/10, lễ tân hôn diễn ra tại đất cố đô.
Thanh Hằng từng thống trị cự ly 800m và 1.500m ở đấu trường SEA Games suốt từ năm 2005-2011, trước khi có đàn em Đỗ Thị Thảo thay thế từ kỳ Đại hội năm 2013. Hằng cũng làm rạng danh điền kinh Việt Nam ở đấu trường châu Á khi từng nhiều lần giành HC vàng châu Á giai đoạn 2007-2011, HC bạc Asiad 2010… Năm 2012, cô gặp tai nạn giao thông khi đang tập luyện và không thể trở lại thi đấu đỉnh cao. Thanh Hằng giải nghệ từ đầu năm 2015 và mới hoàn tất chương trình Đại học TDTT tại Đà Nẵng.
Ngọc Hà