Công chúa Aiko - con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - mặc bộ váy thanh lịch màu xanh lá nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng và nở nụ cười tươi khi xuất hiện trong cuộc họp báo tại Hoàng cung Hoàng gia ở Tokyo lúc 2h chiều. Đây là lần đầu tiên cô mở cuộc họp báo sau buổi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành tháng 12 năm ngoái để công bố các kế hoạch tương lai.
Mở đầu cuộc họp báo kéo dài 30 phút, công chúa 20 tuổi bày tỏ sự cảm thông đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ở vùng đông bắc Nhật Bản đêm 16/3. Tỉnh Miyagi và Fukushima là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất cường độ 7,4 độ richter khiến ít nhất ba người chết và hơn 160 người bị thương.
Công chúa Aiko cho biết cô "coi trọng từng nhiệm vụ" và "muốn hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một thành viên trưởng thành và hỗ trợ Hoàng gia nhiều nhất có thể". Cô nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người đã ủng hộ tôi theo nhiều cách khác nhau và chúc phúc cho tuổi trưởng thành của tôi. Lần đầu tiên đeo huy chương do Vua cha ban tặng, tôi cảm nhận được sức nặng của chiếc huy chương và cảm thấy mình cần có trách nhiệm với nó".
Aiko cũng tỏ lòng biết ơn cha mẹ đã luôn ở bên chăm sóc, chia sẻ niềm vui và cả khó khăn với cô.
Công chúa Aiko tổ chức buổi lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tháng 12 năm ngoái, nhưng cuộc họp báo theo thông lệ, thường được tổ chức trước sinh nhật đã bị hoãn lại đến giữa tháng 3 để tránh làm gián đoạn việc học của cô. Aiko hiện là sinh viên năm hai ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin ở Tokyo và đang trong kỳ nghỉ xuân.
Sau tuổi trưởng thành, Aiko sẽ chính thức tham gia các nhiệm vụ Hoàng gia. Công chúa Aiko được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, lấp khoảng trống mà cựu Công chúa Mako để lại sau khi rời Hoàng gia do kết hôn với thường dân. Với khí chất dịu dàng, tính cách trầm, cùng sự am hiểu văn hóa, ngoại ngữ, Công chúa Aiko được người dân yêu mến và ủng hộ. Dù là con duy nhất của Nhật hoàng, Aiko không thể lên ngôi và phải rời Hoàng gia nếu kết hôn với một thường dân, theo Luật Hoàng gia năm 1947. Hiện người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng là Thái tử Fumihito - em trai Nhật hoàng Naruhito.
Sơn Nam (Theo FNN)