Ngày 10/9, ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống cho biết chiều qua Ban Thường vụ Huyện uỷ đã họp và đưa ra hướng giải quyết liên quan đến vụ việc hàng trăm phụ huynh có con em đang học tiểu học ở xác xã Tế Tân và Trung Ý cũ không cho con đi học để phản đối sáp nhập trường.
"Để ổn định tình hình và tránh ảnh hưởng đến công tác giảng dạy đầu năm học, huyện tạm thời đặt thêm điểm trường lẻ cho bậc tiểu học, giúp phụ huynh, học sinh không phải di chuyển xa", ông Xuân nói.

Phụ huynh ở xã Tế Tân cũ đưa con đến trường cũ song lại chở về nhà để phản đối kế hoạch sáp nhập trường.
Cụ thể, ngoài bậc mầm non thì bậc tiểu học, do các cháu còn bé, phải có người đưa đón tới trường nên sẽ tổ chức một trường thành hai địa điểm song có chung bộ máy lãnh đạo. Trong đó, trường Tiểu học Tế Nông sẽ có hai điểm trường (điểm chính ở Tế Nông và điểm lẻ ở Tế Tân cũ). Tương tự, trường Tiểu học Trung Chính cũng tổ chức thành hai điểm dạy học là Trung Chính và điểm lẻ đặt ở Trung Ý cũ.
Theo ông Xuân, sáng nay cơ quan chức năng địa phương tổ chức hội nghị đối thoại, thông báo cho phụ huynh ở Tế Nông về kế hoạch nêu trên và nhận được đồng thuận cao. Chiều nay, chủ trương trên cũng được công bố ở xã Trung Chính.
"Nếu phụ huynh không còn thắc mắc gì, từ thứ bảy tuần này (12/9), con em có thể sẽ đến trường. Để đảm bảo đúng chương trình năm học, các nhà trường sẽ tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh những ngày đã nghỉ", ông Xuân nói.
Cũng theo lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Nông Cống, do địa phương này không phải là vùng biên giới, hải đảo hay miền núi khó khăn, quãng đường xa nhất cũng chỉ 3-4km, nên về lâu dài chính quyền vẫn cân nhắc phương án chỉ có một điểm trường nhằm giảm chỉ tiêu biên chế cán bộ giáo viên, đồng thời tránh phải đầu tư dàn trải cơ sở vật chất...
Trước đó, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 16/10/2019), xã Trung Ý được sáp nhập vào xã Trung Chính, lấy tên là xã Trung Chính; xã Tế Tân sáp nhập vào xã Tế Nông, lấy tên là xã Tế Nông...
Sau khi sáp nhập, ngày 1/9, UBND huyện Nông Cống công bố các quyết định đổi tên, sáp nhập trường học mầm non, tiểu học và THCS. Với bậc mầm non, các bé vẫn đi học tại trường cũ (sáp nhập nhưng phân thành cơ sở 1, 2) nên phụ huynh không thắc mắc. Tương tự, bậc THCS phụ huynh cũng cơ bản đồng thuận. Tuy nhiên ở cấp tiểu học, phụ huynh xã Tế Tân và xã Trung Ý cũ phản ứng kế hoạch sáp nhập, không cho con đi học.
Trong ngày khai giảng và bốn ngày học chính khóa (7-10/9), phụ huynh chỉ chở con đến điểm trường cũ, sau đó lại đưa về nhà mà không cho sang trường mới. Lý do con em phải di chuyển quãng đường xa hơn trước 3-4 km. Ngoài ra, một số phụ huynh không muốn mất phiên hiệu trường cũ vì đã có từ xa xưa, người dân từng đóng góp của cải, công sức để xây dựng cơ ngơi như ngày nay. Họ bày tỏ nguyện vọng chính quyền cân nhắc có thể để lại cơ sở 1 và 2 để tạo điều kiện cho bà con trong việc đưa đón con em đến trường và người dân có thời gian phát triển kinh tế.