Hôm 10/1, ngay sau khi Djokvic thắng kiện trong phiên điều trần với chính phủ Australia về việc hủy thị thực, anh lại vướng vào ồn ào khác. Tay vợt người Serbia được cho là khai không đúng sự thật trong tờ khai du lịch tới Australia. Djokovic đã chọn ô "Không" trong câu hỏi có đi tới quốc gia nào khác trong vòng 14 ngày trước khi tới Australia không. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh đã ở Serbia và Tây Ban Nha khoảng thời gian này trước khi đặt chân tới Melbourne tối 5/1.
Djokovic khai anh rời Tây Ban Nha hôm 4/1 và quá cảnh ở Dubai trước khi tới Melbourne hôm 5/1. Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt này phải ở Tây Ban Nha từ trưa 22/12/2021 mới đảm bảo tuân thủ quy định không đi đâu hai tuần trước khi tới Australia. Nhưng các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh ở Serbia hôm 25/12/2021 khi Djokovic có lịch quay phim chơi tennis trên đường phố thủ đô Belgrade của Serbia. Một bức ảnh khác được chia sẻ trên Twitter chụp cảnh anh tươi cười bên VĐV bóng ném đồng hương Petar Djordjic cùng ngày. Đúng ngày cuối cùng của năm 2021, tay vợt sinh năm 1987 được cho là đi ghi hình tập luyện ở Tây Ban Nha và chụp ảnh với một nhóm người. Hôm 4/1, Nole được trông thấy chơi bóng đá ở Marbella, Tây Ban Nha với em trai Marko và một huấn luyện viên.
Trong tờ khai cũng ghi rõ nếu cung cấp thông tin không đúng có thể dẫn tới các hình phạt, trong đó cao nhất là 12 tháng tù giam. Djokovic nói với các nhân viên hải quan rằng Liên đoàn quần vợt Australia đã điền thông tin này trong tờ khai thay anh. Giới truyền thông Australia cho biết Lực lượng biên phòng nước này đang điều tra vụ việc xem liệu Nole có thực sự "khai man" hay không.
Một trong những tranh cãi lớn nhất trong chuyến đi tới Australia dự giải Grand Slam lớn đầu tiên trong năm là việc anh bị nhiễm Covid-19 giữa tháng 12. Theo tài liệu được tòa công bố hôm 8/1 nhằm phục vụ cho phiên điều trần diễn ra hai ngày sau đó, Nole xét nghiệm PCR khoảng 13h (giờ địa phương) hôm 16/12/2021 và nhận kết quả cùng ngày, lúc 20h. Đây là một trong những cơ sở để Liên đoàn Tennis Australia và chính quyền bang Victoria, nơi Australia Mở rộng diễn ra, cấp giấy miễn trừ y tế cho Djokovic để anh có thể dự giải.
Theo quy định của Serbia, người có kết quả dương tính buộc phải tự cách ly 14 ngày. Nhưng trong ngày 16/12/2021, anh dự một buổi thảo luận và một lễ ra mắt tem bưu chính in hình anh ở thủ đô Belgrade. Một ngày sau, anh dự một lễ trao giải quần vợt. Các sự kiện đều diễn ra trong nhà và một số bức ảnh cho thấy Nole không đeo khẩu trang, bắt tay với người khác. Hôm 18/12, anh còn có lịch chụp ảnh với tờ L'Equipe của Pháp. Không rõ lúc này Djokovic đã biết mình bị mắc Covid-19 hay chưa nhưng cũng làm dấy lên nghi ngờ tính xác thực của việc anh bị nhiễm bệnh.
Trong buổi họp báo ở Belgrade, Serbia, hôm 10/1, khi phóng viên hỏi liệu có đúng là Djokovic "xét nghiệm dương tính và anh ấy biết mình nhiễm Covid vào ngày 16/12", em trai Nole đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, gia đình Djokovic cho dừng họp báo khi nhận được câu hỏi về các hoạt động của tay vợt này sau ngày 16/12.
Djokovic và bà xã Jelena từng mắc Covid-19 vào tháng 6/2020 sau khi dự giải Adria Tour do chính anh tổ chức ở quê nhà Serbia và Croatia. Thông tin này được đăng công khai. Giải đấu trở thành ổ dịch khiến một số tay vợt khác cũng bị nhiễm bệnh. Nole từng bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải đấu mà thiếu các biện pháp an toàn phòng dịch khi Covid-19 đang hoành hành.
Djokovic đặt chân tới Australia hôm 5/1, chuẩn bị dự giải Grand Slam lớn đầu tiên trong năm với tư cách đương kim vô địch. Tuy nhiên, anh không được nhập cảnh vì thị thực không đúng quy định phòng dịch. Djokovic chưa tiêm vaccine nhưng anh nói thuộc diện miễn trừ vì vừa mắc Covid-19 trong sáu tháng gần đây theo hướng dẫn của Liên đoàn quần vợt Australia. Tuy nhiên, theo chính phủ liên bang, điều kiện này chỉ áp dụng cho công dân Australia. Ồn ào liên quan đến Djokovic được giải quyết trong phiên điều trần hôm 10/1 khi anh thắng kiện, được khôi phục visa và có quyền dự Australia Mở rộng. Tuy nhiên, Djokovic vẫn có nguy cơ phải rời Australia nếu Bộ trưởng Di trú liên bang dùng quyền cá nhân hủy visa của anh.
Hoàng Trang (Theo The Sun)