Novak Djokovic cùng luật sư dự phiên điều trần lúc 6h sáng 10/1 (giờ Hà Nội) theo hình thức trực tuyến. Thẩm phán Anthony Kelly xem xét hồ sơ do phía Djokovic cung cấp để có những phán quyết cuối cùng. "Anh ta có thể cung cấp thêm gì để được phép nhập cảnh", vị thẩm phán nói.
Theo người chủ trì phiên toà, hồ sơ của Djokovic do hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư, bác sĩ cấp quyền miễn trừ y tế và phê duyệt bởi hội thẩm của chính quyền tiểu bang Victoria. Do đó, ông Kelly yêu cầu Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) để Djokovic rời khỏi nơi giam giữ người nhập cảnh và theo dõi phiên xử tại một địa điểm khác cho đến khi kết thúc điều trần.
Người đứng đầu phiên điều trần cho biết có bằng chứng về việc ABF huỷ visa của Djokovic trước khi thành viên của Tennis Australia có mặt. Trước đó, tay vợt số một thế giới đã yêu cầu ABF chờ quan chức của ABF tới sân bay để cung cấp thêm thông tin hôm 5/1.
Bào chữa cho thân chủ, luật sư Wood khẳng định Djokovic đã đáp ứng mọi quy định cần thiết trước khi lên máy bay. "Mọi hồ sơ, thủ tục đã được thực hiện đầy đủ trước khi cậu ấy bắt đầu chuyến đi", vị luật sư cho biết.
Phiên điều trần kéo dài sang buổi chiều do đường truyền tín hiệu ba lần gặp trục trặc. Luật sư Christopher Tran của Chính phủ Australia sẽ trình bày lý do cấm Djokovic nhập cảnh.
Phần tranh tụng kết thúc, thẩm phán Kelly yêu cầu chính phủ Australia thả tự do cho Novak Djokovic trong vòng 30 phút sau phiên điều trần. Visa của tay vợt này được khôi phục và không phải chịu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến phiên tòa.
Mặc dù vậy, những phút cuối phiên điều trần, luật sư đại diện cho Chính phủ Christopher Tran cho biết Bộ trưởng Liên bang về Di trú Alex Hawke có thể cân nhắc "quyền cá nhân" để huỷ visa của Djokovic một lần nữa. Nếu điều này xảy ra, tay vợt số một thế giới có thể bị cấm đến Australia trong ba năm.
Tờ trình của Chính phủ Australia cho biết tay vợt người Serbia có thể tiếp tục bị cách ly kể cả khi thắng kiện. "Không điều gì đảm bảo một người không tiêm phòng và không phải công dân Australia có thể được nhập cảnh", tờ trình của Chính phủ Australia nêu.
Luật nhập cư của Australia được cho là có tính nghiêm ngặt rất cao. Bộ trưởng Di trú có thể sử dụng các lý do để sau để huỷ visa của Djokovic. Đó là khi tay vợt này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng vì chưa tiêm chủng và việc huỷ bỏ thị thực có lợi cho công chúng.
Tuệ Nhi (Theo Theguardian)