Zidane trong buổi phỏng vấn của đài Canal Plus. |
Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên kênh Canal Plus, Zidane thuật lại: "Materazzi đã nắm áo của tôi và tôi nói với anh ta có thể đổi áo khi kết thúc trận đấu nếu anh ta muốn. Sau đó, Materazzi lập tức phun ra những lời lẽ rất tục tĩu, xỉ nhục tới mẹ và chị gái tôi. Ban đầu, tôi đã cố gắng không để chúng lọt vào tai nhưng anh ta đã lải nhải điều đó rất nhiều lần. Tôi cũng hiểu đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình nhưng sự việc xảy ra quá nhanh".
Đây là sự việc tồi tệ, ảnh hưởng tới hình ảnh của Zidane trong lòng người dân Pháp, người hâm mộ, tới tinh thần fair-play trong thể thao. Nhưng cầu thủ số 10 này cho biết anh không hối hận về hành động đó.
Cầu thủ 34 tuổi này nói: "Nếu ai đó có thể đọc lời lẽ từ môi trong băng ghi hình, mọi người sẽ thấy điều tôi nói là sự thật. Tôi không muốn dùng bạo lực với bất cứ ai nhưng tôi phải tự vệ, tôi đã hành động và bị phạt vì hành động đó".
"Những câu nói của Materazzi là sự xúc phạm nặng nề. Tôi còn muốn cho anh ta một cú đấm vào mồm sau khi nghe những lời nói độc địa. Bản thân tôi không thể tha thứ điều đó. Việc xúc phạm và khiêu khích đối thủ cũng phải bị trừng trị".
Zidane tiếp tục phát biểu trong buổi phỏng vấn: "Tôi rất tiếc vì hành động này ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ. Sự việc được chứng kiến bởi khoảng hai tỷ người và hàng triệu trẻ em. Tôi luôn dạy những đứa con của mình tôn trọng người khác và sẽ nhận được sự tôn trọng ngược lại từ mọi người".
Bất chấp những gì đã xảy ra, Zidane vẫn là một trong những cầu thủ tài năng và nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới. Anh là một người hùng dân tộc và là biểu tượng của giới trẻ, của nền văn hoá đa bản sắc, đa chủng tộc của đất nước hình lục lăng.
Sau sự việc đáng buồn này, Zizou nhận được nhiều lời động viên của mọi người. Tổng thống Pháp ca ngợi trong buổi lễ đón đội ở Paris, tổng thống Algeria gửi thư chia sẻ, người hâm mộ vẫn nhiệt liệt chào đón anh trở về. Ngoài ra, trong một cuộc điều tra, hỏi ý kiến độc giả của tờ Le Parisien, đa số người dân Pháp cũng tha thứ cho cầu thủ số 10 này.
N.Q.