1. Hãy xác định mục đích hôn nhân một cách rõ ràng
Không ít người kết hôn vội vã lần nữa để quên đi quá khứ hoặc để thách thức, trả thù người cũ. Với những mục đích như vậy, tiêu chuẩn lựa chọn của họ rất lệch lạc, đó là tiền bạc, địa vị... Thất bại của cuộc hôn nhân lần thứ hai từ những tiền đề như vậy là tất yếu.
Tốt nhất, hãy "dọn dẹp" sạch trái tim, không còn thù hận, giận hờn hay ghen ghét. Hãy coi tất cả những gì đã qua là một giấc mơ xấu và ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
2. Xác định rõ ràng mối quan hệ với chồng (vợ) cũ
Có nhiều người sau khi ly hôn vẫn dùng dằng với người cũ hoặc bị níu kéo. Người mới của bạn sẽ không thể chịu đựng được điều ấy.
Cần có thái độ rõ ràng: tôn trọng nhưng không nể nang, thương hại. Hãy để cho người mới thấy rằng quá khứ đã hoàn toàn khép lại.
3. Đừng bao giờ so sánh người mới với người xưa
Bất cứ một lời so sánh nào, dù chỉ bóng gió cũng làm tổn thương người mới. Không nên đay nghiến, trách móc hay thậm chí là hồi tưởng lại quá khứ trong cuộc sống mới.
4. Nếu bạn hay người ấy hoặc cả hai cùng có con riêng
Theo TTGĐ, hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa trẻ con và người lớn, trẻ con và trẻ con. Điều này có ảnh hưởng lớn đến hôn nhân mới của bạn. Hãy hiểu và chấp nhận trách nhiệm nuôi dạy những đứa trẻ với tình thương, sự công bằng, lòng vị tha.
5. Tình yêu thật sự chỉ có thể tồn tại trên sự bình đẳng
Không ít người mặc cảm về chuyện "đã lỡ một lần đò" của mình. Vì thế, họ nhịn nhục và chấp nhận nhiều chuyện phi lý. Một gia đình như vậy sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Hãy xác định cho người ấy rõ: Yêu và chấp nhận quá khứ của nhau và không bao giờ được làm tổn thương đối phương vì quá khứ.