Nữ y tá Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Đức bi nghi đã tiêm nước muối sinh lý vào tay của hơn 8.000 người thay vì vaccine ngừa Covid-19 tại trung tâm tiêm chùng ở Friesland. Giới chức miền bắc nước Đức hiện kêu gọi hàng nghìn người đi tiêm lại.
"Tôi hoàn toàn bị sốc trước chuyện này", Sven Ambrosy, một ủy viên hội đồng địa phương, nói trên Facebook khi chính quyền phát đi thông báo cho khoảng 8.600 người có thể đã được tiêm bởi nữ y tá trên.
Mặc dù nước muối sinh lý thì vô hại, hầu hết những người được tiêm vaccine ở Đức vào tháng 3 và tháng 4 - khi vụ tráo đổi trên diễn ra - là những người lớn tuổi, có nguy cơ nhiễm và tử vong cao do Covid-19.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, điều tra viên cảnh sát Peter Beer, nói rằng dựa trên những lời khai của nhân chứng, nghi vấn về việc đánh tráo vaccine là hoàn toàn có cơ sở.
Trong quá trình điều tra của cảnh sát, có nỗi lo sợ ngày càng tăng rằng con số người bị tiêm nước muối có thể còn lớn hơn thế. Theo giới chức, vụ việc liên quan đến những mũi tiêm được thực hiện từ ngày 5/3 đến 20/4.
Chưa rõ động cơ của nữ y tá là gì, nhưng cô từng thể hiện quan điểm hoài nghi về vaccine trong các bài đăng trên tài khoản mạng xã hội. Hiện không rõ cô này đã bị bắt hay buộc tội chưa, nhưng theo hãng tin NDR, vụ việc đã được giao cho một đơn vị đặc biệt chuyên điều tra những vụ phạm tội có động cơ về chính trị.
Vụ việc trên được đưa tin sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết việc tiêm chủng của cả nước đang bị chậm tiến độ và những người chưa tiêm sẽ phải tiến hành các xét nghiệm mới được tham gia những hoạt động trong cuộc sống cộng đồng. Chính phủ Đức cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí từ ngày 11/10 ngoại trừ những người được khuyến cáo không nên tiêm chủng.
Người dân cũng được yêu cầu nên có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, có xét nghiêm âm tính hoặc đã hồi phục mới được đi vào trong các nhà hàng, tham dự các nghi lễ về tôn giáo hay thể dục ngoài trời.
Đức áp dụng tiến hành xét nghiệm miễn phí cho tất cả người dân từ tháng 3 để giúp họ dần quay trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng phong tỏa. Trong khi có 55% dân Đức đã được tiêm đủ hai mũi, tiến độ tiêm chủng đang bị chậm lại.
Hướng Dương (Theo Mirror)