Ống khói nhỏ vừa được lính cứu hỏa lắp đặt tuần trước trên mái Nhà nguyện Sistine đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi mật nghị Hồng y khai mạc chiều 7/5. Đây được coi là buổi lễ bí mật nhất thế giới để bầu ra Giáo hoàng mới sau gần hai tuần Giáo hoàng Francis qua đời. "Sẽ không có một ống khói nào được nhiều ánh mắt dõi theo và chờ đợi xem màu khói bốc lên như thế", Daily Mail bình luận.

Khói đen bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine chiều tối 7/5. Ảnh:Reuters
Vài giờ sau khi mật nghị khai mạc hôm 7/5, khói đen bốc lên từ mái nhà nguyện Sistine ở Vatican cho thấy các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng mới. Khói đen hình thành sau khi phiếu bầu được đốt kèm một số thành phần của than đá và lưu huỳnh. Khi đã chọn được Giáo hoàng mới, phiếu sẽ trộn với kali clorat, lactose và nhựa chloroform nhằm tạo khói trắng khi đốt.
"Chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi sẽ ở lại trong mật nghị suốt thời gian bỏ phiếu, tại một phòng kỹ thuật nhỏ gần Nhà nguyện Sistine với chiếc điều khiển bếp lò từ xa", phó giám đốc cơ sở hạ tầng của Vatican tiết lộ. Ông cho biết "sẵn sàng can thiệp kịp thời nếu cần thiết, để không có sự kiện bất ngờ nào cản trở làn khói trắng nổi tiếng và được mong đợi từ lâu".
Dù ngày nay có nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, Vatican vẫn giữ nghi thức từ xa xưa, đốt khói để thông báo kết quả việc bầu chọn Giáo hoàng.

Khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine hôm 13/3/2013 sau khi Giáo hoàng Francis được chọn. Ảnh: AFP
Hôm 7/5, 133 Hồng y tham dự Mật nghị, tất cả đều dưới 80 tuổi, tập trung tại Nhà nguyện Pauline của Điện Tông tòa trước khi tiến vào Nhà nguyện Sistine, nơi được quét các thiết bị ghi âm bí mật, lúc 16h30 (giờ địa phương). Những người tham gia bỏ phiếu phải tuyên thệ giữ bí mật, không được mang theo điện thoại, thiết bị ghi âm hoặc liên lạc nào.
Mỗi ngày có hai vòng bỏ phiếu vào buổi sáng và buổi chiều, tối đa là 4 lần bầu, trừ ngày đầu tiên 7/5 chỉ có lần bầu buổi chiều. Quá trình bỏ phiếu kết thúc khi một ứng viên nhận được tối thiểu 2/3 số phiếu bầu, tương đương sự ủng hộ của 89 Hồng y. Sau 3 ngày chưa chọn được Giáo hoàng mới, việc bỏ phiếu sẽ tạm dừng một ngày để các Hồng y cầu nguyện, thảo luận trước khi bắt đầu đợt bỏ phiếu mới.
Trong hầu hết thế kỷ qua, phải mất từ ba đến tám lần bỏ phiếu mới tìm ra được một giáo hoàng, Daily Mail cho hay. John Paul I - giáo hoàng trị vì trong 33 ngày - được bầu vào vòng bỏ phiếu thứ ba năm 1978. Người kế nhiệm ngài, Thánh John Paul II, cần tám vòng. Mật nghị dài nhất trong lịch sử kéo dài gần ba năm, trong khi cố Giáo hoàng Francis chỉ mất hai ngày để bầu ra.

Các Hồng y tham gia Mật nghị rời Nhà nguyện Pauline của Điện Tông tòa hướng tới Nhà nguyện Sistine, trước khi quá trình bầu giáo hoàng mới bắt đầu hôm 7/5. Ảnh: EPA
Hà Trang (Theo Mail, Vatican News)