Kết luận này được đưa ra dựa trên công trình nghiên cứu suốt 10 năm của James. Tham gia vào cuộc khảo sát, có 82 cặp vợ chồng. Mỗi năm, họ sẽ thông báo cho ông biết mức độ hài lòng với cuộc hôn nhân. Kết quả cho biết: các cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau lại hiếm khi gặp phải những vấn đề nghiêm trọng khi sống chung.
Theo nghiên cứu, cuộc cãi vã thường xảy ra xung quanh các vấn đề của cuộc sống đời thường, đặc biệt khi cặp đôi phải làm việc chung. James nhận thấy chính vì mỗi người đều cư xử theo một cách khác nhau nên dễ xảy ra xung đột. Tuy nhiên, những cuộc tranh cãi này buộc họ phải suy nghĩ lại về bản thân và các thành viên khiến mối quan hệ được cải thiện.
Sau những "cuộc chiến" nảy lửa hay đơn giản chỉ là lời qua tiếng lại đôi chút, mối quan hệ gia đình dễ dàng được khôi phục, vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Bên cạnh đó, nhà tâm lý cũng nói thêm: "Sau ba năm chung sống, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu gặp khủng hoảng trong hôn nhân. Các cuộc xung đột giảm dần nhưng thời gian "gây chiến" lại kéo dài. Nếu hai vợ chồng cùng tìm ra sự thỏa hiệp, giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống và vượt qua được thời gian thử thách này thì tình cảm sẽ bền chặt hơn".
Ông James cũng lưu ý rằng không nên để người thân và bạn bè can thiệp vào cuộc sống lứa đôi. Kết quả nghiên cứu đã cảnh báo: mỗi năm có khoảng 10% cặp đôi ly dị vì nghe lời khuyên từ những người xung quanh. Vì vậy, nếu bạn và người ấy gặp bất cứ vấn đề rắc rối mà không thể giải quyết, cả hai nên tìm tới chuyên gia tư vấn và quan trọng nhất là nên nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh, xem xét và suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định.
Linh Linh