
Mi Mix 3 5G.
Xiaomi là một trong những nhà sản xuất đầu tiên thương mại hoá smartphone sử dụng 5G. Tích hợp modem Qualcomm Snapdragon X50 5G, Mi Mix 3 5G có thể kết nối đến tín hiệu sub-6GHz với tốc độ tải hàng gigabit, nhanh hơn gấp 10 lần so với mạng 4G. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những điện thoại đầu tiên trang bị Soc Qualcomm Snapdragon 855.
Mi Mix 3 5G kế thừa camera AI kép 12 megapixel từ Mi Mix 3, với điểm số chụp ảnh từ DxoMark lên đến 108 điểm, khả năng quay video slow-motion 960 fps. Về khả năng chụp ảnh selfie, máy sở hữu camera 24 và hai megapixel.
Thiết bị sử dụng cơ cấu trượt nam châm, giúp viền màn hình siêu mỏng, mang lại tỷ lệ màn hình so với thân máy lớn. Màn hình 6,39 inch độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel FHD+ công nghệ Amoled tỷ lệ 19,5:9. Máy có giá 599 euro với hai lựa chọn màu sắc là đen và xanh, bán ra từ tháng 5.

Mi 9.
Tại MWC 2019, Xiaomi cũng trình làng Mi 9 - flagship đầu tiên của hãng trang bị ba camera sau.
Bộ ba camera AI là sự kết hợp giữa camera chính, camera góc siêu rộng 16 megapixel và một camera tele 12 megapixel mang đến cho Mi 9 điểm số 107 công bố trên website DxOMark.
Điểm nổi bật ở Mi 9 là thiết kế cong các cạnh ở mặt lưng, giúp mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái trong lòng bàn tay. Xử lý tăng cường ở mặt lưng máy đem lại hiệu ứng cầu vồng, đem lại sự khác biệt ở các góc nhìn.
Mi 9 trang bị màn hình 6,39 inch 19,5:9 công nghệ Amoled, trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Máy có pin 3.300mAh, đồng thời trang bị khả năng sạc nhanh cho cả có dây và không dây.
Thiết bị mở bán tại châu Âu từ ngày 28/2 với giá 449 euro cho phiên bản 6GB/64GB và 499 euro cho phiên bản 6GB/128GB. Có ba màu lựa chọn là đen, xanh và tím.