Đi đầu trong dòng sản phẩm "xem phim di động" có ứng dụng công nghệ PMC OS của Microsoft nói trên là PMP-120 của hãng iRiver. Điều đáng nói là ngoài khả năng vận hành các chương trình ca nhạc hay phim ảnh vốn đã được lưu sẵn, PMP-120 còn có khả năng tiếp sóng các chương trình truyền hình. Vì thế, với thiết bị tiện ích này, người sử dụng hoàn toàn có thể tranh thủ xem phim, xem ca nhạc hay tivi lúc rảnh rỗi trên đường một cách khá dễ dàng và tiện lợi.
PMP-120 của iRiver. |
Thêm một lợi thế cạnh tranh khác là giá thành không quá đắt và có rất nhiều sự lựa chọn. Hiện đã có hơn 20 loại thiết bị giải trí kiểu như thế đã được các nhà sản xuất tung ra thị trường. Sự ngưỡng mộ và ưa chuộng của người tiêu dùng đối với máy nghe nhạc bỏ túi lâu nay chắc chắn sẽ bị các thế hệ máy xem video bỏ túi lôi kéo trong thời gian tới.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đó, các máy nghe nhạc bỏ túi vẫn không ngừng được các nhà sản xuất nỗ lực cải tiến mọi mặt, từ tính năng, thao tác sử dụng, đến chất lượng âm thanh, kích cỡ, kiểu dáng, giá cả... Về tính năng, ngoài khả năng sao chép nhạc MP3 từ đĩa CD, nghe radio, ghi âm, sao chép và lưu trữ hình ảnh, ngày giờ, lịch làm việc, danh sách địa chỉ cá nhân... với dung lượng khá lớn như đã biết, các máy nghe nhạc bỏ túi hiện nay còn có khả năng download các dịch vụ giải trí được thuê bao từ trước một cách nhanh chóng và dễ dàng nhờ ứng dụng công nghệ Windows media digital Rights Management 10 (DRM 10) của Microsoft.
Máy nghe nhạc iPod của Apple. |
Về dung lượng nhớ, nếu trước đây các thế hệ máy nghe nhạc bỏ túi chỉ dừng lại ở hai mức: nhỏ (từ 128 đến 512 MB, có khả năng lưu 120 bài hát) và vừa (từ 1 đến 5 GB, có khả năng lưu 1.250 bài hát), thì nay, thế hệ máy cùng loại có dung lượng nhớ lên đến 20, 40 và 80 GB (có khả năng lưu trữ từ 5.000 bài hát trở lên).
Theo đánh giá của các nhà thẩm định thì hiện Apple vẫn đang là hãng đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các loại máy nghe nhạc iPod có dung lượng nhớ siêu lớn này. Chẳng hạn, phần lớn các máy nghe nhạc mini có dung lượng 40 GB của Apple đều có kích cỡ nhỏ hơn hẳn những chiếc cùng loại của các hãng khác, dù những chiếc này chỉ có dung lượng chừng 20 GB. Tuy nhiên, đối với dòng máy nghe nhạc có dung lượng nhớ trung bình và nhỏ thì hầu như không có sự khác biệt hay chênh lệch đáng kể nào về mặt tính năng kích cỡ, trọng lượng, giá cả... giữa các nhà sản xuất.
Máy nghe nhạc Rio. |
Các máy nghe nhạc bỏ túi nhỏ như ngón tay cái và trọng lượng nhẹ hơn cả những chiếc điện thoại di động nhỏ nhất cũng không còn quá xa lạ nữa. Mặc dù dung lượng nhớ của những máy nghe nhạc như thế không lớn, nhưng chúng hoàn toàn có khả năng thực hiện nhiều tính năng không thua gì những chiếc điện thoại cùng kích cỡ và dung lượng lớn, như nghe nhạc MP3, tiếp sóng radio, ghi âm...
Hiện nay, theo Doanh nhân Sài Gòn, không riêng gì Apple mà một số nhà sản xuất đáng gờm khác như Rio, iRiver, Philips... cũng đang dốc toàn bộ nỗ lực nhằm giành lấy ưu thế về phía mình trong cuộc cạnh tranh này. Nếu sự cạnh tranh giữa các thế hệ máy video di động bỏ túi với các máy nghe nhạc bỏ túi đang đặt ra rất nhiều thử thách cho các nhà sản xuất thì đối với người tiêu dùng lại là một tín hiệu đáng mừng, vì chính nhờ đó mà giá thành của các sản phẩm sẽ ngày một giảm hơn trong thời gian tới.