Xe ga mới Amici 125 có phong cách châu Âu của hãng Sachs (CHLB Đức). |
Từ cuối những năm 1950, Việt Nam đã nhập cảng các xe gắn máy của Sachs Motorcycles. Dòng xe Sachs từng làm mưa làm gió trên các nẻo đường Sài Gòn. Sachs có kích thước nhỏ gọn, khả năng tăng tốc nhanh, dễ luồn lách. Lúc đó, xe chỉ 50 cc nhưng bền bỉ, ít tốn nhiên liệu, tiếng bô rộn rã.
Nay Sachs Amici 125 vào thị trường Việt Nam qua đường nhập khẩu nguyên chiếc. Xe Amici 125 nhỏ gọn thanh thoát, dễ điều khiển và phù hợp với phụ nữ Á Đông. Thiết kế cổ điển mang đến cho Amici 125 kiểu dáng quyến rũ bên ngoài và cứng rắn, ổn định bên trong. Amici 125 không chỉ được trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ tạo nên sự tinh xảo, mà còn giữ được tất cả những đường nét khí động học.
Các chi tiết trên Amici 125 được trau chuốt kỹ càng |
Đèn pha trước hình ô van cùng kiểu dáng với đồng hồ tốc độ phía trên tạo một "cặp đôi" làm tăng vẻ duyên dáng cho chiếc xe. Cặp đèn xi nhan trước và sau cùng với đèn hậu kết hợp hài hoà với phần mặt trước và phía đuôi xe, tôn phong cách classic của sản phẩm. Bộ giảm xóc trước được thiết kế với giảm chấn thuỷ lực và lò xo ống lồng phía bên ngoài. Yên xe được tạo dáng với một hình thang rộng ở vị trí dành cho người điều khiển, ôm chặt lấy thân xe tạo cho người lái có tư thế ngồi vững vàng, tạo cảm giác tự tin và hứng thú.
Amici sử dụng động cơ 125cc, 4 thì của Sachs đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. |
Amici sử dụng động cơ 125 cc, 4 thì của Sachs đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu là 2,5 lít cho100 km. Động cơ 12 mã lực giúp Amici 125 vận hành mạnh mẽ và tăng tốc nhanh.
Ngăn để đồ lớn đủ để hai chiếc mũ bảo hiểm. |
Thử nghiệm, tăng tốc để xe đạt vận tốc 50 km một giờ và phanh đột ngột, xe giảm tốc nhanh và êm, không gây cảm giác giật mình và trôi người về phía trước cho người ngồi sau. Amici125 sử dụng chân chống điện, sẽ không thể khởi động được nếu chân chống phụ chưa gạt lên, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Amici 125 có 6 màu ánh kim: đen, trắng, hồng, xanh ngọc, vàng nhạt, đỏ, bảo hành 2 năm hoặc 18.000 km.
Năm 1886, tại Đức, Carl Marschutz lập công ty Nurnberger Hercules-Werke, sau đổi tên thành Sachs Motorcycles, ban đầu sản xuất xe đạp các loại. Năm 1895, Sachs sản xuất chiếc xe máy đầu tiên. Không dừng lại ở xe máy, công ty tiếp tục nghiên cứu và cho ra lò chiếc xe tải 1,2 tấn vào năm 1905. Đến năm 1930, Sachs chuyên nghiên cứu, sản xuất xe hơi 3 bánh gắn động cơ 200 cc. Năm 1951, mẫu xe 50 cc của Sachs đã đoạt nhiều giải thưởng, thậm chí lập kỷ lục thế giới. Một trong những mẫu xe nổi tiếng của Sachs là model K50 1962, kế tiếp là mẫu xe gắn động cơ Wankel ra đời năm 1974. |
Amici 125 được bán tại: 133 Bà Triệu (Hà Nội); 414 Hùng Vương (Đà Nẵng); 117 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ (Quảng Nam); 619 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn ( Bình Định); 65An Dương Vương, phường 8, quận 5; 107 Lý Thường Kiệt, phường.7, quận 11; 46 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình; 3 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp (TP HCM). Tham khảo: www.sachs.vn.
Ngọc Điệp