Mới đây, trên mạng xã hội phát tán một video dài gần 18 phút ghi lại cảnh đôi co giữa đội bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương và tài xế xe cứu thương vì lý do bên bảo vệ không cho xe cứu thương chuyển bệnh nhân đi, thậm chí còn dọa sẽ dùng xích khóa bánh xe ô tô lại.
Video cảnh đôi co giữa bảo vệ bệnh viện và tài xế xe cứu thương
Người điều khiển chiếc xe cứu thương trong video là anh Nguyễn Khánh Toàn. Do gia đình của bệnh nhi không có điều kiện thuê xe của bệnh viện để đưa bé về nhà nên đã nhờ người quen từ Nghệ An ra đón về quê. Về phía thủ tục xuất viện của bệnh nhi, gia đình đã hoàn tất, người nhà tự nguyện xin các bác sĩ cho bé xuất viện để cháu có thể về quê trút hơi thở cuối cùng tại nhà. Tuy nhiên khi y tá đang lên phòng đưa bệnh nhân xuống thì tài xế Toàn bị yêu cầu đánh xe ra khỏi bệnh viện, không được đón bệnh nhân tại đây và đòi xích xe cứu thương anh Toàn điều khiển lại.
![]() |
Sau khi video được đăng tải và phát tán trên các trang mạng, cộng đồng đã ngay lập tức lên tiếng. Độc giả Thắng chia sẻ: “Hôm đấy cháu nhà mình cũng chữa bệnh ở đấy nên mình cũng nghe mọi người cùng phòng nói, giá xe cấp cứu người nhà hỏi bệnh viện là 7 triệu, người nhà khó khăn nên thuê xe từ quê ra đón chỉ mất tầm 4 triệu rưỡi, 5 triệu gì đó. Nhưng bảo vệ đã ăn chia với bên cứu thương nên đòi luật 700 nghìn, người nhà nhất quyết không đưa nên cãi nhau như vậy, cũng thương cho gia đình cháu bé”.
Độc giả Phạm Đăng Khoa cũng từng gặp phải tình huống tương tự chia sẻ: “Tôi làm nghề dịch vụ vận chuyển khách ngoại tỉnh về các bệnh viện tuyến Trung ương không lạ gì cảnh tượng như anh Toàn gặp phải, đặc biệt các bệnh viện lớn như Nhi, Việt Đức, Bạch Mai… Để xử lý nghiêm những cảnh tượng này thì không khó. Quan trọng là các đơn vị quản lý trực tiếp hay cơ quan bảo vệ pháp luật họ có trách nhiệm, nghiêm túc và làm triệt để hay không thôi. Xã hội này vẫn còn thiếu công bằng lắm bao che, bao biện lắm… Cứ đóng giả như người dân vi hành sẽ thấy ngay thôi!”.
Nhiều ý kiến cho rằng do bên bảo vệ đã “câu kết” với xe cứu thương của bệnh viện nên mới gây khó dễ cho xe cứu thương ở nơi khác đến, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là bệnh nhi 9 tháng tuổi và đang trong tình trạng hấp hối. “Sao không đặt tình trạng đứa bé lên hàng đầu?, là con người sao dạ sói vậy, chiếc xe kia dù có vi phạm cũng vì đứa trẻ chứ đâu vì lợi ích gì, chưa kể đó là do người nhà bệnh nhân yêu cầu, đuổi hết bảo vệ vô tâm này đi là vừa”, nickname SoleCrís bình luận. Hay như bạn đọc Văn Du cũng chia sẻ: “Xe gì cũng là xe chứ người ta không có tiền thì người ta thuê xe tư nhân hay xe gì đó cũng được chứ có nhất thiết phải đi xe nhà nước mới được chở bệnh nhân không, người ta bảo tính mạng con người là trên hết hay tiền bạc là trên hết vậy, đồng hương nghe mà đau lòng”.
![]() |
Xe cứu thương có đầy đủ trang thiết bị y tế và hoạt động đúng quy định của pháp luật. |
Một vấn đề nữa được đặt ra đó là việc liên hệ với các cơ quan chức năng như đường dây nóng sở Y tế, cảnh sát 113… của tài xế Toàn dường như đều được giải quyết một cách rất chậm trễ, “Tài xế lái xe cấp cứu gọi điện thoại cho đường dây nóng Thanh tra sở Y tế Hà Nội. Sau đó được hướng dẫn gọi vào số tổng đài… lập đường dây làm chi mà rắc rối vậy, lúc cần gấp thì cứ lê tha lê thê”, Facebooker Tôn Ngộ Ngộ cho biết.
Để làm rõ sự việc, các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã tìm đến tài xế Nguyễn Khánh Toàn để thu nhận thông tin. Video tài xế Nguyễn Khánh Toàn tường thuật vụ việc.
Cũng không lâu sau đó, bên phía bệnh viện Nhi Trung ương đã diễn ra một cuộc họp khẩn và đưa ra thông tin về vụ việc. Tuy nhiên thông tin do phía bệnh viện cung cấp cho báo chí lại có nhiều điểm khác so với nội dung mà người đăng tải đoạn video đề cập. Bà Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Viện Nhi Trung ương, sau đó đã bác bỏ sự việc bảo vệ ngăn cản xe cứu thương ra viện là không có thật. Vấn đề chỉ nằm ở thái độ, cách xử lý tình huống của cả 2 bên đều chưa chuẩn mực nên đã đình chỉ công tác của kíp bảo vệ ngày hôm xảy ra sự việc ghi trong video đồng thời yêu cầu bên công ty bảo vệ có biện pháp đào tạo lại nhân viên.
Maruko Chan