![]() |
Từ nay, VTV phải trả tiền bản quyền cho các trận đấu của Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Ảnh: Lan Anh |
Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng, đồng thời cũng là Trưởng đoàn bóng đá Đà Nẵng dự V-League cho biết: "Giữa chúng tôi với Trung tâm Truyền hình VN tại Đà Nẵng không có vấn đề gì. Các trận đấu trên sân Chi Lăng trước đây vẫn được trực tiếp hoặc ghi hình phát lại phục vụ khán giả mà chúng tôi không hề thu tiền. Nhưng trước thực tế hiện nay, khi VTV đã trả tiền cho VFF trong các trận truyền hình trực tiếp và khi Trung tâm THVN tại Đà Nẵng đề nghị được trực tiếp trận Đà Nẵng - Hoa Lâm Bình Định vào ngày 6/2 ở lượt đấu thứ 2 theo yêu cầu của VFF nhằm cổ vũ cho trận đấu và phát triển hình ảnh quảng cáo của nhà tài trợ chính cho giải tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, thì về nguyên tắc chúng tôi phải được hưởng một phần chia lại từ tiền quảng cáo do nhà tài trợ trả cho trung tâm THVN tại Đà Nẵng hoặc VFF và còn phải bù lỗ một phần cho tiền vé vì khi trực tiếp một số khán giả sẽ ở nhà xem. Chính vì thế, tôi đã yêu cầu Trung tâm THVN tại Đà Nẵng hoặc LĐ phải trả 20 triệu đồng mới được trực tiếp. Nhưng chúng tôi không nhận được khoản kinh phí hỗ trợ này và tất nhiên không có chuyện trực tiếp".
Đây đúng là điều mà VFF chưa tính kỹ, là dù VTV chỉ hỗ trợ dự kiến 20-30 triệu đồng/trận nhưng thực chất quyền lợi trong việc bán thương quyền truyền hình bước đầu này, đâu phải chỉ mình VFF được hưởng kinh phí, mà trong mối quan hệ hình thành nên trận đấu còn BTC sân và 2 CLB thi đấu cũng phải có phần. Chính vì thế số tiền lẽ ra LĐ được hưởng trọn thì về nguyên tắc phải chia 3, LĐ được phần chủ yếu nhưng BTC sân và 2 CLB cũng phải được đảm bảo có sự công bằng. 2 mùa giải gần đây, do LĐ than không đủ chi phí nên các CLB do đã đồng ý đóng góp 200 triệu đồng/đội nên các chủ sân (thực chất do nhiều CLB V-League quản lý) cũng thông cảm không đặt ra vấn đề này, nhưng có sân dứt khoát đòi hỏi mọi chuyện phải được sòng phẳng. Thế nên việc BTC sân Chi Lăng (Đà Nẵng) kiên quyết yêu cầu được trả tiền là hoàn toàn hợp lý.
Vấn đề mới mẻ này đúng là bài toán khó cho LĐ, buộc LĐ và VTV phải tính toán và làm việc lại với BTC sân Chi Lăng và CLB Đà Nẵng để tìm hướng giải quyết sao cho hợp lý cho tất cả các bên, vì sắp tới VTV sẽ có 2 trận trực tiếp tại sân Chi Lăng giữa Đà Nẵng - LG HN ACB (13/3) và ĐN - GĐTLA (7/8).
Hôm qua, sau cuộc họp sơ bộ với đại diện Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế VTV, quyền Tổng thư ký VFF Phan Anh Tú cho Thanh Niên biết: "Vấn đề bản quyền truyền hình đang rất được quan tâm. Sự kiện ở sân Chi Lăng chính là cơ sở để chúng tôi đã có những thỏa thuận bước đầu với VTV sao cho quyền lợi đôi bên phải được đảm bảo. Trong tuần này LĐBĐVN sẽ làm việc cụ thể với lãnh đạo VTV về cách thức khai thác bản quyền truyền hình, theo đó có 2 phương án:
1. VTV sẽ trả tiền từng trận đấu được trực tiếp như dự kiến và được ưu tiên lựa chọn trận trực tiếp trong 20 lượt trận còn lại.
2. VTV cho VFF sóng quảng cáo và giá cả để VFF tiến hành đấu giá sóng số lượng, thời lượng (giá quảng cáo trên VTV theo mức sàn C9 rơi vào các trận trực tiếp V-League là 24 - 35 triệu đồng/30 giây). Nếu đơn vị nào trả cao sẽ được quảng cáo trên sóng".
Theo ông Tú, VFF nghiêng về phương án 2 hơn. Số tiền thu được, VFF sẽ chia cho BTC sân và 2 CLB. Bên cạnh đó, VFF cũng sẽ sớm có quy định ngoài trận trực tiếp hằng tuần của VTV, nếu đài địa phương muốn trực tiếp trận đấu của đội bóng địa phương mình thi đấu trong số 5 trận còn lại hằng tuần cũng sẽ phải trả tiền với mức giá vừa phải cho VFF để Liên đoàn chia lại cho sân và CLB thi đấu.