Li Shushu hiện vẫn phải nằm viện điều trị vết thương ở chân sau tai nạn. Ảnh: Wantchinatimes |
Báo Guangzhou Daily đưa tin ngày 2/7, khi đang đi trên một con phố ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông thì nữ sinh Li Shushu nhìn thấy bé Wenwen, 1 tuổi, băng qua đường lúc một chiếc xe tải đang lao tới. Ngay lập tức Li chạy tới và cố đẩy cô bé ra nhưng cả hai đều bị thương nặng ở chân.
Theo lời một nhân chứng kể lại thì nguyên nhân xảy ra tai nạn là do có một chiếc xe khách đỗ sai luật giữa đường nên đã che mất tầm nhìn của người tài xế xe tải.
Ngày 1/8 vừa qua, cảnh sát giao thông thành phố Phật Sơn đưa ra một bản báo cáo truy cứu trách nhiệm trong đó khẳng định Li và bé Wenwen mỗi người chịu 12,5% trách nhiệm trong vụ tai nạn nói trên. Trong khi đó người lái xe tải chịu 50% và chủ nhân chiếc xe khách đỗ sai luật chịu 25%. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy trước khi vụ việc xảy ra, người lái xe không hề uống rượu.
Ngay khi kết luận này của cảnh sát được đưa ra đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận ở Trung Quốc. Nhiều cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra, và gần 85% trong tổng sổ 25.000 người tham gia một cuộc khảo sát trên trang mạng Sohu.com, cho rằng Li không đáng phải chịu trách nhiệm gì trong vụ tai nạn nói trên. Trong khi chỉ có 8% là ủng hộ bản báo cáo của cảnh sát.
Le Jia, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc, viết trên tài khoản Sina Weibo của mình rằng việc quy kết trách nhiệm cho Li sẽ làm cho những người tốt bụng không còn muốn xả thân cứu người nữa.
Trong khi đó ông Zhao Jiangtao, luật sư tại một công ty luật ở Bắc Kinh, nói với Global Times rằng bất kỳ người nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến vụ tai nạn đều sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.
"Nếu Li cảm thấy không thỏa mãn với kết quả này, cô ấy có thể nộp đơn đề nghị tiến hành tái thẩm định trong vòng 3 đến 4 ngày, hoặc có thể đệ đơn kiện. Tòa án có thể cân nhắc hành động xả thân cứu người của cô ấy và miễn truy cứu trách nhiệm", Zhao nói.
Hành động dũng cảm của Li đã khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Cô nhận được 50.000 nhân dân tệ (gần 160 triệu đồng) tiền quyên góp từ một tổ chức xã hội và 30.000 nhân dân tệ từ chính quyền địa phương.
Hướng Dương