Nhà chức trách cho biết kẻ xả súng đã nổ súng vào khoảng 10h15, khi cuộc diễu hành tại Highland Park, ngoại ô Chicago, diễn ra được khoảng 3/4. Cảnh sát trưởng Highland Park - Chris O’Neill - nói tay súng dường như đã sử dụng "súng trường công suất lớn" để bắn từ một vị trí trên đỉnh một tòa nhà thương mại nơi hắn ta "rất khó bị phát hiện". Khẩu súng trường đã được thu hồi tại hiện trường. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc thang được gắn vào tòa nhà.
Vụ nổ súng xảy ra tại một điểm trên tuyến đường diễu hành, nơi nhiều người dân có thể quan sát sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ từ các tòa nhà. Các nhân chứng cho hay hàng chục phát đạn bắn vào đám đông khiến hàng trăm người tham gia diễu hành chạy tán loạn.
"Không có nơi nào an toàn", Barbara Harte, 73 tuổi, cư dân Highland Park, người đã tránh xa cuộc diễu hành vì lo sợ một vụ xả súng hàng loạt, nói.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Highland Park, ngoại ô Chicago, bang Illinois hôm 4/7. Ảnh: AP
Phát ngôn viên Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Chính quận Lake, Christopher Covelli, cho biết "một số nạn nhân đã đã chết tại hiện trường" và một người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Trung tâm Y tế Đại học NorthShore đã tiếp nhận 26 nạn nhân sau vụ tấn công. Tiến sĩ Brigham Temple, giám đốc y tế về công tác chuẩn bị khẩn cấp, nói tất cả đều có vết thương do súng bắn, trừ một người. Tuổi của họ dao động từ 8 đến 85, bốn hoặc năm bệnh nhân là trẻ em. 19 người trong số họ đã được điều trị và xuất viện. Những người khác đã được chuyển đến các bệnh viện khác, trong khi hai bệnh nhân, trong tình trạng ổn định, vẫn ở bệnh viện Highland Park.
Tổng thống Joe Biden cho biết ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden "bị sốc trước vụ bạo lực súng đạn vô nghĩa, một lần nữa gây đau buồn cho cộng đồng người Mỹ trong Ngày Độc lập". Ông nói đã "tăng cường lực lượng thực thi pháp luật Liên bang để hỗ trợ tìm kiếm khẩn cấp kẻ bắn súng, kẻ vẫn còn gây nguy hiểm lớn tại thời điểm này".

Cảnh sát kiểm tra các tòa nhà quanh hiện trường vụ nổ súng hôm 4/7. Ảnh: AP
Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ nổ súng là Robert E Crimo III, 22 tuổi, sống ở khu vực này. Cảnh sát trưởng Highland Park Lou Jogmen cho biết một cảnh sát đã đuổi theo Robert E. Crimo III khi hắn lái xe khoảng 5 dặm về phía bắc nơi xảy ra vụ nổ súng trước khi tấp vào lề và bị tạm giữ.
Vụ nổ súng ngày 4/7 là vụ mới nhất phá vỡ các lễ ăn mừng trong cuộc sống của người Mỹ. Trường học, nhà thờ, cửa hàng tạp hóa trước đó đều trở thành nơi cho kẻ nổ súng hành động. Gần đây, vụ nổ súng ngày 24/5 đã giết chết 19 học sinh và 2 giáo viên tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas. Trước đó, vụ tấn công ngày 14/5 khiến 10 người thiệt mạng tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York.
Sơn Nam (Theo AP)