Muller có 5 bàn thắng và 3 đường chuyền quyết định. Ảnh: AFP. |
Mới 20 tuổi nhưng Mueller thể hiện một phong cách thi đấu chững chạc và bản lĩnh. Tiền vệ người Đức có cùng 5 bàn thắng với Sneijder, David Villa và Forlan. Tuy nhiên, nhờ số đường chuyền quyết định nhiều hơn, Muller giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2010. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đoạt danh hiệu này.
Ngoài ra, Muller còn được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất giải, vượt qua hai đối thủ Andre Ayew (Ghana) và Giovanni Dos Santos (Mexico). Như vậy, Đức độc chiếm giải thưởng này trong hai kỳ World Cup gần đây. Cách đây 4 năm, Podolski cũng xuất sắc giành giải thưởng này.
Với 23,4% số phiếu được bầu chọn, tiền đạo Forlan vượt qua hai đối thủ chính là Sneijder (21,8%) và David Villa (16,9%) để nhận Quả bóng vàng World Cup 2010. Không chỉ có 5 bàn thắng tuyệt đẹp, chân sút đang khoác áo Atletico đóng góp lớn vào lối chơi, đưa Uruguay lọt vào bán kết đầy bất ngờ.
Forlan xứng đáng giành Quả bóng vàng World Cup 2010. Ảnh: AP. |
Danh hiệu thủ môn xuất sắc thuộc về Casillas. Ở vòng bảng, thủ thành của Tây Ban Nha chơi không quá nổi bật nhưng khi càng vào sâu, người đội trưởng trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội.
Tây Ban Nha cũng có thêm danh hiệu Đội bóng fair-play với số thẻ phạt ít nhất tại World Cup 2010.
Thế Ngọc