Theo Mail, Vua Charles III bán hơn một phần ba số ngựa đua mà ông được thừa kế từ Nữ hoàng Anh tại buổi bán hàng nổi tiếng Tattersalls October ở Newmarket, hạt Suffolk tuần qua.
Những con ngựa này được bán giá trung bình hơn 76.800 bảng một con. Tổng cộng, nhà vua thu về hơn một triệu bảng (1,15 triệu USD), trong đó con ngựa đua đầu tiên giành chiến thắng của ông tên Just Fine được bán 300.000 bảng Anh (347.000 USD).
Được huấn luyện bởi ngài Michael Stoute, người huấn luyện ngựa lâu năm nhất của Nữ hoàng, Just Fine đã giành chiến thắng ấn tượng ở Leicester đầu tháng này, cũng là chiến thắng đầu tiên của nó từ khi Nữ hoàng qua đời hôm 8/9. Đây là một trong bốn con ngựa của cố Nữ hoàng được bán với giá 6 con số.
Trong khi đó, Love Affairs, con ngựa mang về chiến thắng cuối cùng cho Nữ hoàng hai ngày trước khi bà qua đời, được bán giá 38.000 bảng (44.000 USD).
Vua Charles III đã có vài thành công từ khi thừa kế những con ngựa đua của mẹ mình, khi con Perfect Alibi chiến thắng ở cuộc đua Listed ở Yarmouth đầu tháng này, mang về cho ông 28.000 bảng Anh (khoảng 32.400 USD).
Dù vậy, có những tin đồn rằng Tân vương Anh có thể muốn thu hẹp quy mô hoạt động đua ngựa hoàng gia. Một nguồn tin thân cận với trung tâm nuôi ngựa Royal Stud ở Sandringham, hạt Norfolk, nói rằng chủ đề 'cắt giảm' hoạt động chăn nuôi trong vòng ba năm, đến khi chấm dứt hoạt động thương mại, đã được cung điện bàn bạc.
"Royal Stud có thể trở thành bảo tàng trong vòng ba năm tới. Đây có thể là một nỗi xấu hổ thực sự", nguồn tin nói.
Một nguồn tin hoàng gia xác nhận Vua Charles III sẽ giảm số lượng ngựa đua xuống, nhưng cho biết: "Mối liên hệ giữa gia đình với ngành công nghiệp đua ngựa vẫn tiếp diễn. Mong muốn của vua là tiếp nối các truyền thống và kết nối với Lễ hội đua ngựa Royal Ascot nhưng không ở cùng quy mô như Nữ hoàng, bởi ngựa là đam mê của bà".
Người này cũng nói thêm một số con ngựa đã được bán như một phần của "hoạt động mua bán tự nhiên", đi kèm việc vận hành bộ sưu tập ngựa đua.
Thông thường mỗi năm, Nữ hoàng Elizabeth II bán khoảng 7 con ngựa, vì thế số lượng ngựa được bán năm nay là một sự gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, trước buổi đấu giá ngựa, Jimmy George, phát ngôn viên của Tattersall, phủ nhận việc bán 14 con ngựa đua là điều gì đó "không bình thường".
"Nữ hoàng có những con ngựa cái giống của riêng mình, bà sẽ nhân giống và bán chúng. Bạn không thể giữ lại tất cả", George nói với BBC.
Nữ hoàng Elizabeth II được thừa hưởng trung tâm đua ngựa Royal Stud từ vua cha và trung tâm nhân giống ở Sandringham đã cho ra đời một số lượng lớn ngựa giống từ những con ngựa chiến thắng của bà. Tuy nhiên, cố nữ vương đã trợ cấp chi phí vận hành lớn khổng lồ cho sở thích này từ túi tiền riêng, do không phải lúc nào chúng cũng giúp bà thu được lợi nhuận.
Hướng Dương (Theo Mail)