"VPF chỉ yêu cầu HAGL không được khai thác quảng cáo nước tăng lực trùng với ngành hàng của nhà tài trợ chính V-League. Hiện tại hợp đồng của VPF với Sâm Ngọc Linh Kon Tum tới hết năm 2024 mới kết thúc, nên các bên phải tôn trọng mọi điều khoản đã ký kết với nhà tài trợ", Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc trả lời truyền thông chiều 31/1.
Trước đó, trong văn bản phản hồi VPF về yêu cầu không được khai thác quảng cáo nước tăng lực, HAGL cho biết nếu làm vậy, họ có thể phải rút lui khỏi V-League 2023 vì không đủ kinh phí hoạt động. Về vấn đề này, ông Ngọc cho hay: "Không ai mong muốn HAGL bỏ giải. Hy vọng trong một, hai ngày tới, HAGL có thể đàm phán với đối tác của họ và mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa để các CLB tham dự V-League 2023 theo đúng kế hoạch".
Cùng ngày, khi được hỏi về việc có đồng ý cho HAGL khai thác quảng cáo nước tăng lực hay không, nhà tài trợ V-League 2023 cho biết họ không có thẩm quyền giải quyết vụ việc. "Việc này phải do VFF, VPF, các CLB V-League tự giải quyết", Giám đốc Thương mại Nguyễn An nói. Ông An cũng cho biết thêm đơn vị này không có ý định tài trợ cho HAGL trong trường hợp đội bóng phố núi phá vỡ hợp đồng với nhà tài trợ hiện tại.
V-League 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 3/2 tới. Theo lịch, HAGL đá trận mở màn vào lúc 17h ngày 4/2 bằng cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku.
Theo điều lệ, nếu rút lui khỏi giải, HAGL sẽ bị chuyển xuống thi đấu tại giải hạng Ba từ mùa 2023-2024. Bên cạnh đó, đội bóng phố núi còn phải chịu hình thức kỷ luật theo Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, như nộp phạt tối thiểu 100 triệu đồng, người chủ mưu bị phạt 10 triệu đồng và bị cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức.