Nếu các “đương sự” có nghìn lẻ một lý do để mải chơi thì các ông chồng cũng có đủ lý lẽ để thông cảm hay bác bỏ điều đó. Các nhà tâm lý cũng đưa ra cách nhìn nhận, lý giải hiện tượng này thật khoa học và đầy sự cảm thông.
Chuyện người vợ mải chơi
Kim là một điển hình cho những cô vợ như thế. Sau giờ làm việc, cô không sấp ngửa về nhà với chồng con như nhiều phụ nữ khác mà thường lang thang, hội họp với mấy cô bạn còn độc thân. Con ư? Đã có ông bà nội. Ngày nào cũng vậy, 8, 9 giờ tối cô mới về nhà. Lúc này công việc của cô chỉ là ăn cơm và tiếp quản thằng cu từ ông bà. Từ ngày về làm dâu đến giờ, cô hầu như chẳng có mấy ngày vào bếp. Bố mẹ chồng cô không khó chịu khi cô con dâu ngày nào cũng về muộn? Không hề, vì Kim có bao giờ nói là mình đi chơi đâu. “Công ty con bận lắm, nhiều việc kinh khủng. Mình mà về sớm thì chỉ ba bữa nữa là bị đuổi việc…” là lý do mà cô đưa ra để giải thích. Chồng cô thì lại càng không biết gì vì anh còn về muộn hơn. Chỉ có Kim và nhóm độc thân từ thời đại học của cô là biết rằng chẳng có dự án hay công việc nào cả mà chỉ có những cuộc tám chuyện trên trời dưới biến, ngày này qua tháng khác.
Phản ứng của các ông chồng
Khi thấy vợ mải chơi, đàn ông thường phản ứng ra sao? Những người chồng theo quan niệm truyền thống thì không chấp nhận và tỏ thái độ thẳng thừng: Phụ nữ có gia đình thì phải đặt gia đình lên hàng đầu. Một số khác cảm thấy khó chịu nhưng tỏ ra mềm mại hơn, trao đổi với vợ để cô ấy sắp xếp thời gian hợp lý, sao cho không làm xô lệch trật tự gia đình. Lại có trường hợp thấy vợ hay tụ tập bạn gái thì nghi ngờ và lo lắng. “Em không thể chịu được khi cô ấy suốt ngày tụ tập với đám bạn gái. Các cô ấy tình cảm với nhau lắm. Chưa bao giờ cô ấy nói cười hoặc thoải mái với em như thế. Không biết cô ấy có bị đồng tính?”, một khách hàng nam đã tâm sự như vậy với chuyên viên tư vấn Linh Tâm. Nhưng cũng có trường hợp khá phóng khoáng. “Mình nhậu nhẹt thì cô ấy chơi một tí có sao đâu miễn không ngoại tình là được”, Trung, kỹ sư máy tính nói.
Lý lẽ người trong cuộc
Chị Liên Hoa, chuyên gia tư vấn của Linh Tâm, cho hay trung tâm của chị thỉnh thoảng hay nhận được những cú điện từ các cô vợ trẻ than phiền rằng đi lấy chồng mà như đi tù, rằng sao thời nay vẫn còn những ông bố, bà mẹ chồng cổ hủ quá đỗi, cứ bắt họ phải bỏ hết mọi thú vui, sở thích từ hồi còn độc thân. Theo họ phụ nữ lấy chồng đâu phải để giam mình trong 4 bức tường. Tại sao đàn ông có thú vui uống bia sau giờ làm còn chúng em lại không thể tụ tập đế tám chuyện. Đó chẳng qua cũng là một cách giải trí, thư giãn mà”, một cô vợ trẻ tâm sự trong tâm trạng đầy bức xúc.
Có cô không phải không thể thay đổi được tính ham vui, ham chơi song hoàn cảnh khiến họ không muốn thay đổi. “Sau giờ làm, cũng muốn về nhà, cũng muốn vào bếp nếu món này, món nọ nhưng ông bố chồng lúc nào cũng cau cọ, lại thêm bà mẹ chồng nói nhiều đến phát nhức đầu, chồng thì tối nào cũng về muộn nên thà đi lòng vòng ngoài đường còn hơn”, Quỳnh, nhân viên hành chính một cơ quan nhà nước tâm sự.
Và thế là mặc dù chửa vượt mặt nhưng ngày nào Quỳnh cũng 9-10 giờ tối, giờ mà chồng cô sắp có mặt ở nhà, mới về. Cô có lý do chính đáng là đang theo học lớp tiếng Anh để lấy bằng đại học. Tuy nhiên, cô chỉ đến điểm danh, sau đó là đi gội đầu, đi ăn và buôn dưa lê với mấy cô bạn còn độc thân hoặc về nhà bố mẹ đẻ chơi cho hết giờ.
Góc nhìn của nhà tư vấn
Theo chuyên gia tư vấn tình yêu-hôn nhân-gia đình Trịnh Trung Hòa, vợ mải chơi chưa hẳn đã là không tốt nếu việc chơi đó là lành mạnh (không nghiện ngập, cờ bạc, ngoại tình…) và không ảnh hưởng đến tài chính gia đình. Ông cho rằng người vợ biết chơi đôi khi còn khiến hôn nhân hạnh phúc hơn vì chơi làm cho tinh thần người vợ thoải mái, do đó người chồng cũng sẽ không phải hứng chịu những lời cằn nhằn, chì chiết hay một sự quản lý quá khắc nghiệt.
Chuyên gia tư vấn Liên Hoa cho rằng không có khuôn thước nào cho nhu cầu, sơ thích của mỗi người. Có người thích hướng nội nhưng cũng có người lại thích hướng ngoại. Tuy nhiên, nếp tư duy Phương Đông, là phụ nữ phải biết tề gia nội trợ vẫn còn lưu lại trong suy nghĩ của nhiều người. Do đó để gia đình ấm êm, hạnh phúc, các cô dâu mới nên làm sao để hài hòa cái chung và cái riêng. Tùy từng giai đoạn của cuộc sống, cũng có khi phải gác lại một số sở thích cá nhân để giải quyết những việc trước mắt. Tất nhiên, đây không phải là việc dễ thực hiện mà là một thử thách đối với bạn gái trẻ trong những ngày đầu làm vợ, làm dâu.
(Theo Thời Trang Trẻ)