Công ty giải trí văn hóa Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp (Monkey King Film Co., Ltd) đòi ông Trương Kỷ Trung trả khoản nợ 5 triệu NDT (gần 750.000 USD). Công ty này hiện do bà Phàn Hinh Mạn đứng tên.
Sina cho hay năm 2015 ông Trương Kỷ Trung ký hợp đồng mượn Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp 10 triệu NDT. Đổi lại, ông sáng tác kịch bản Mỹ Hầu Vương để công ty này sản xuất, lợi nhuận thu được sẽ do công ty thu. Sau đó, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp chuyển cho ông Trương Kỷ Trung 5 triệu NDT. Tới nay, ông Trương vẫn chưa giao kịch bản cho phía họ.
Hôm 22/5, trả lời phỏng vấn, ông Trương Kỷ Trung cho rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Trên Weibo, ông bày tỏ nghi vấn đằng sau vụ việc là một kẻ nào đó đang thao túng và phát tán những bình luận không hay. Đạo diễn hiện thuê luật sư để giải quyết vụ kiện.
Bên cạnh đó, Trương Kỷ Trung công bố thỏa thuận ly hôn với vợ cũ. Trong thỏa thuận này, khi hai người ly hôn, tài sản, xe cộ, cổ phần công ty thuộc về người vợ, cộng với 40 triệu NDT tiền mặt. Hồ sơ ly hôn ghi rõ, 60% cổ phần của Trương Kỷ Trung thuộc về bà Phàn. Ông Trương cũng sẽ không còn phải chịu khoản nợ của các công ty liên quan đến thỏa thuận, sau khi quyền về tài sản được sang tên cho bà Phàn.
Trương Kỷ Trung cho biết thêm, khi ông ly hôn với vợ vài năm trước, mọi việc đã được giải quyết êm xuôi. Giờ đây, đào xới những chuyện cũ là vô nghĩa.
Trước phản ứng của chồng cũ, bà Phàn Hinh Mạn không bình luận về việc hưởng tài sản của chồng mà chỉ nói đanh thép: "Tôi hy vọng ông Trương tìm hiểu kỹ luật hơn. Nếu không, tôi sẽ đâm đơn kiện hình sự".
Ông Trương Kỷ Trung từng nhiều năm chung sống với bà Phàn Hinh Mạn. Tuy nhiên, năm 2016, người vợ lên tiếng tố cáo chồng nhiều lần "ăn vụng" bên ngoài. Ngay sau khi bị vợ tố, Trương Kỷ Trung chỉ trích vợ ngoại tình với con trai nuôi của hai người. Cặp vợ chồng trải qua nhiều kiện tụng, tranh cãi, cuối cùng hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2016. Sau đó, ông Trương và Đỗ Tinh Lâm đăng ký kết hôn năm 2017. Bà Phàn Hinh Mạn tức giận, tố cáo Đỗ Tinh Lâm là kẻ thứ ba. Khi vợ mới cưới bị tố, chính ông Trương ra mặt phủ nhận.
Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là nhà làm phim nổi tiếng Trung Quốc. Ông được mệnh danh là "trùm sản xuất phim Kim Dung" vì từng chi tiền thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp, trong đó có Tiếu ngạo giang hồ (2001), Anh hùng xạ điêu (2003), Thiên long bát bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009), Hiệp khách hành (2014)... Ngoài ra, Trương Kỷ Trung còn là người được đánh giá cao sau Dương Khiết khi làm lại phim Tây du ký.
Nguyễn Hương (Theo Sohu)