Trong cuộc phỏng vấn được quay tại văn phòng Pivotal Ventures - công ty của bà Melinda French Gates - ở Seattle với đài CBS Mornings. phát sóng hôm 3/3 (giờ Mỹ), nhà từ thiện tỷ phú lần đầu nói về nguyên nhân cuộc hôn nhân của bà với nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates tan vỡ.
Đầu tiên Melinda cho biết bà không hài lòng mối quan hệ của Bill Gates với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - người đã chết trong tù năm 2019 khi trong quá trình xét xử tội lạm dụng tình dục nhiều trẻ vị thành niên.
"Tôi không thích việc anh ấy có các cuộc gặp với Jeffrey Epstein. Tôi đã nói rõ điều đó với anh ấy. Tôi cũng gặp Jeffrey Epstein đúng một lần. Tôi muốn xem người đàn ông này là ai và tôi đã hối hận ngay từ giây phút bước chân vào cửa. Tôi nhận ra ngay đó là một người đàn ông với nhân cách bị xói mòn. Tôi đã gặp ác mộng sau cuộc gặp đó. Đó là lý do tại sao trái tim tôi tan vỡ khi nghe tới những nạn nhân trẻ bị lạm dụng", bà Melinda nói.
Sau cuộc gặp đó, bà Melinda chất vấn Bill về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein rất nhiều lần. Bà thậm chí còn gợi ý rằng mối quan hệ của chồng và kẻ ấu dâm trên là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn của họ. "Không chỉ riêng chuyện đó, còn nhiều thứ khác đã dẫn đến đổ vỡ. Bất kỳ câu hỏi còn lại nào về mối quan hệ của Bill với người đàn ông đó, hãy để Bill tự trả lời. Tôi đã nói rất rõ rằng tôi cảm thấy thế nào về người đàn ông đó", bà Melinda nói thêm.
Bà Melinda cũng nói về cuộc tình vụng trộm của chồng với một nhân viên Microsoft những năm 2000 khi Bill là CEO kiêm Chủ tịch công ty. Melinda cho biết chính mối quan hệ bất chính của Bill đã "phá vỡ" niềm tin vào cuộc hôn nhân của họ. "Trong bất kỳ mối quan hệ nào, một khi niềm tin đã mất thì rất khó lấy lại", bà Melinda nói.
"Tôi tin vào sức mạnh của sự tha thứ nên nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua được một số trục trặc", Melinda nói về nỗ lực hàn gắn quan hệ hôn nhân. "Tuy nhiên đến một thời điểm, tôi nhận ra điều đó không tốt cho sức khỏe và tôi không thể tin tưởng vào những gì chúng tôi có. Tôi đã cống hiến hết mình cho cuộc hôn nhân này. Tôi đã thực hiện đầy đủ cam kết từ ngày chúng tôi đính hôn cho đến ngày tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân đó".
Khi người dẫn chương trình Gayle King hỏi về phản ứng của bà trước những báo cáo Bill đã nhiều lần ngoại tình trong thời gian hôn nhân, bà Melinda chỉ nói: "Đó là những câu hỏi mà Bill cần phải trả lời".
Năm ngoái, Bill Gates từng thừa nhận đã ngoại tình, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc ông rời hội đồng quản trị tại Microsoft vào năm 2020. Tỷ phú cũng cho biết hối hận về việc đã qua lại với kẻ tội phạm ấu dâm Epstein và hối tiếc khi cuộc hôn nhân 27 năm tan vỡ.
Bà Melinda đã rơi "rất nhiều nước mắt trong nhiều ngày" khi quyết định kết thúc hôn nhân vào tháng 5 năm ngoái. Bà kể lúc ấy bản thân vật vã nằm trên thảm sàn nhà và nghĩ: "Phải làm thế nào đây? Làm thế nào tôi có thể đứng dậy? Tôi sẽ tiến lên phía trước như thế nào?". Cuối cùng bà cũng dần vượt qua cảm xúc tiêu cực khi "thứ thuộc về mình" đã không còn và "đang bước sang một chương mới cuộc đời".
Bà Melinda cho biết sau khi ly hôn, bà và Bill không thực sự trở thành bạn nhưng vẫn giữ quan hệ "thân thiện" và vẫn có thể làm việc hiệu quả cùng nhau. "Trước hết, cả hai chúng tôi đều muốn làm việc cùng nhau. Chúng tôi thành lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates năm 2000 và tôi luôn cảm thấy nơi này gắn kết chúng tôi trở thành những con người vì cộng đồng chứ không chỉ mối quan hệ cá nhân", bà Melinda nói.
Tháng 5/2021, Melinda gây chấn động toàn cầu khi tuyên bố ly hôn với Bill Gates, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Họ hoàn tất vụ ly hôn một cách kín đáo, không có bất kỳ tranh chấp tài sản khi Bill sở hữu khối tài sản 152 tỷ USD thời điểm đó. Con số này không bao gồm danh mục tài sản khổng lồ của cặp vợ chồng ở New York, Washington và California.
Sau gần một năm ly hôn, bà Melinda cho biết hiện "chắc chắn đã cởi mở" để gặp gỡ một người mới và sẵn sàng "nhúng ngón chân vào" hồ bơi để hẹn hò. Bà cũng chúc phúc cho Bill Gates và mong "anh ấy có được cuộc sống hạnh phúc". Hiện Melinda tập trung vào các hoạt động từ thiện thông qua Pivotal Ventures - công ty phi lợi nhuận được bà thành lập năm 2015.
Sơn Nam (Theo CBS, Forbes)