Có đến 17/19 điểm dịch mới xuất hiện là thuộc các tỉnh phía Nam (Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang). Trong đó, Bến Tre là tỉnh phát dịch nặng nhất trong ngày với 8 điểm tại 5 xã, phường thuộc các huyện Giồng Trôm, Ba Tri và thị xã Bến Tre. Long An và Bạc Liêu mỗi tỉnh xuất hiện thêm ba điểm dịch mới. Hai điểm dịch mới được phát hiện ở phía Bắc tại hai hộ chăn nuôi ở huyện Kim Thành và Gia Lộc của tỉnh Hải Dương.
Theo Tuổi Trẻ, đặc biệt, những ngày gần đây số gà mắc dịch đã giảm rất nhiều. Số gia cầm mắc dịch chủ yếu là vịt, ngan. Ngày 17/2 số vịt, ngan chết và tiêu hủy cao gấp ba lần số gà (6.000 con vịt, ngan so với 1.818 con gà).
Trước tình hình dịch cúm gia cầm xảy ra trên đàn thủy cầm, chim cút ngày một tăng, Bộ NN & PTNT đã giao cho các trung tâm chẩn đoán thú y TW lấy mẫu huyết thanh và xét nghiệm thủy cầm ở những cơ sở chăn nuôi từ Thừa Thiên Huế trở ra; Trung tâm Thú y vùng TP HCM chịu trách nhiệm từ Đà Nẵng trở vào.
Các chi cục thú y tổ chức lấy mẫu huyết thanh ở các cơ sở chăn nuôi thủy cầm thuộc địa phương quản lý. Viện Thú y xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát sự lưu hành virus ở chim hoang dã, chim di trú...