Tấn Tài vào sân thay Tài Em và chơi khá tốt. Ảnh: Thế Ngọc. |
Để thua hai bàn ở Bukit Jalil, Việt Nam vào trận với thế công rõ rệt. Sự trở lại của Việt Cường, Tài Em và Trọng Hoàng giúp lối chơi của chủ nhà rất linh hoạt. Tuy nhiên, bất lợi sớm đến với đội chủ nhà khi tiền vệ Tài Em bị đau phải rời sân nhường chỗ cho Tấn Tài ngay phút 12.
Phút 16, Thành Lương có pha đánh đầu căng nhưng chưa đủ khó để thắng được thủ môn Khairul. Ngay sau đó, Minh Phương có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm, buộc thủ thành Malaysia đẩy bóng chịu phạt góc. Chơi phòng ngự phản công, phút 30 Malaysia có câu trả lời với cú sút kém uy lực và không thể thắng được thủ môn Hồng Sơn.
Những phút còn lại của hiệp một, Việt Nam là đội làm chủ thế trận với sự linh hoạt cao của hàng tiền vệ. Các cầu thủ liên tục di chuyển để tạo khoảng trống nhưng không đạt hiệu quả cao do hàng thủ đội bạn chơi với số đông.
Bước sang hiệp hai ngay phút 51, Việt Nam có cơ hội mở tỷ số khi Minh Phương thực hiện cú sút phạt hiểm hóc. Tuy nhiên một lần nữa thủ thành Khairul lại chơi xuất sắc để cứu thua.
10 phút sau, chủ nhà có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận. Thành Lương tạt bóng từ cánh trái để Việt Thắng đánh đầu cận thành nhưng rất tiếc bóng đi đúng vị trí của thủ thành Malaysia đã chọn.
Sau đó, HLV Calisto quyết định tung Anh Đức, Quang Hải vào sân thay Việt Thắng và Đình Đồng. Tuy nhiên, sự thay đổi chưa kịp phát huy tác dụng, Việt Nam chịu chơi thiếu người khi Thành Lương nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 72.
Đội chủ nhà rơi vào tình thế quá khó khăn. Mất người nhưng các học trò của HLV Calisto vẫn nỗ lực thi đấu chiếm lĩnh thế trận tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, kết quả hòa 0-0 được duy trì đến hết trận.
Đội hình của tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Hồng Sơn
Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng (Quang Hải), Việt Cường
Tiền vệ: Minh Phương, Tài Em (Tấn Tài), Thành Lương, Vũ Phong, Trọng Hoàng
Tiền đạo: Việt Thắng (Anh Đức).
Ngọc Thế